Cuba lên án bài phát biểu 'có tính gây hấn' của Tổng thống Mỹ

Ngoại trưởng Cuba Parilla đã lên tiếng phản đối những phát ngôn trong bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Trump “có tính gây hấn” chống lại Venezuela, cũng như “thái độ công kích” khi đề cập đến Cuba.
Cuba lên án bài phát biểu 'có tính gây hấn' của Tổng thống Mỹ ảnh 1Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez Parilla. (Nguồn: La Demajagua)

Ngày 19/9, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez Parilla đã lên tiếng phản đối những phát ngôn trong bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump “có tính gây hấn” chống lại Venezuela, cũng như “thái độ công kích” khi đề cập đến Cuba tại phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Ngoại trưởng Cuba khẳng định những lời lẽ công kích của ông Trump đối với Venezuela là phi lý và độc đoán, đồng thời bày tỏ tình đoàn kết tuyệt đối của Cuba đối với nhân dân Venezuela cũng như chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro. 

Cũng theo nhà ngoại giao Cuba, ông Trump đã mang đến Đại hội đồng Liên hợp quốc một bài phát biểu bất thường với lập trường thù địch và giọng điệu của đế quốc khi đe dọa chiến tranh chống lại Triều Tiên.

Trước những lời “công kích” của ông Trump với Cuba, ông Rodriguez cho rằng người đứng đầu Nhà Trắng đã thiếu thẩm quyền đạo đức khi chỉ trích một quốc gia nhỏ nhưng đoàn kết và có sự hợp tác quốc tế rộng lớn.

Trước đó cùng ngày, trong bài phát biểu đầu tiên của mình tại phiên họp cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh Mỹ sẽ không dỡ bỏ lệnh trừng phạt mà quốc gia này đã áp đặt lên Cuba trong suốt 55 năm qua nếu đảo quốc này không thực hiện những cải cách theo yêu cầu của Washington, bất chấp việc chính sách này bị phản đối hằng năm tại chính Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Cũng trong bài phát biểu, ông Trump đã lên tiếng chỉ trích chính quyền của Chủ tịch Raul Castro và khẳng định nước Mỹ phản đối “chế độ tham nhũng và bất ổn của Cuba,” đồng thời cho biết sẽ tiếp tục quyết định đảo ngược những tiến bộ trong quan hệ với Cuba mà người tiền nhiệm của mình đã thực hiện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.