Cựu nghị sỹ Mỹ Mark Green được đề cử làm người đứng đầu USAID

Ông Mark Green vốn nổi tiếng trong cộng đồng hỗ trợ phát triển và được coi là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí người đứng đầu USAID, đã gặp ông Trump để thảo luận về khả năng đảm nhiệm cương vị trên.
Cựu nghị sỹ Mỹ Mark Green được đề cử làm người đứng đầu USAID ảnh 1Cựu nghị sỹ Mark Green. (Nguồn: devex.com)

Theo tuyên bố của Nhà Trắng ngày 10/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đề cử cựu nghị sỹ Mark Green làm người đứng đầu Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID).

Ông Green, 57 tuổi, nguyên Hạ nghị sỹ của Đảng Cộng hòa đại diện cho bang Wisconsin từ năm 1999 đến năm 2007, cựu Đại sứ Mỹ tại Tanzania từ tháng 8/2007 đến tháng 1/2009 và hiện là Chủ tịch Viện Cộng hòa Quốc tế (IRI). Việc đề cử ông Green làm người đứng đầu USAID phải được Thượng viện Mỹ phê chuẩn.

[Mỹ bổ nhiệm Thiếu tướng Ricky Waddel làm Phó Cố vấn An ninh Quốc gia]

Ngày 11/1 vừa qua, ông Green, vốn nổi tiếng trong cộng đồng hỗ trợ phát triển và được coi là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí người đứng đầu USAID, đã gặp ông Trump để thảo luận về khả năng đảm nhiệm cương vị trên.

Cũng trong thời gian đó, ông Trump cũng gặp một ứng cử viên khác là cựu Đại sứ Mỹ tại Uruguay dưới thời Tổng thống George W.Bush, ông Martin J. Silverstein, một người có quan hệ gần gũi với con rể ông Trump là Jared Kushner./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.