Hàn Quốc tăng cường an ninh sau đe dọa từ phía Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye đã ra lệnh cho quân đội nước này tăng cường an ninh trên toàn quốc trong bối cảnh Triều Tiên đang gia tăng những lời đe dọa nhằm vào Seoul.
Hàn Quốc tăng cường an ninh sau đe dọa từ phía Triều Tiên ảnh 1Binh sỹ Hàn Quốc. (Nguồn: xinhuanet)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Thư ký báo chí Kim Sung-woo của Tổng thống Hàn Quốc ngày 24/3 cho biết Tổng thống Park Geun Hye đã ra lệnh cho quân đội nước này tăng cường an ninh trên toàn quốc trong bối cảnh Triều Tiên đang gia tăng những lời đe dọa nhằm vào Seoul.

Ông Kim được dẫn lời phát biểu với báo giới rằng nhà lãnh đạo Hàn Quốc đã “chỉ thị cho quân đội phải hoàn toàn sẵn sàng để phản ứng một cách mạnh mẽ với những hành động khiêu khích liều lĩnh của Triều Tiên."

Chỉ thị trên được bà Park đưa ra sau khi Triều Tiên ngày 23/3 đe dọa biến Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc thành "một biển lửa và đống tro tàn" trong bối cảnh Liên hợp quốc đang áp đặt những lệnh trừng phạt cứng rắn hơn đối với Bình Nhưỡng và quân đội Hàn Quốc, Mỹ đang tiến hành các cuộc tập trận chung./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục