Hàn Quốc thận trọng trong nối lại tour du lịch Núi Kumgang

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Seoul sẽ tiếp cận một cách thận trọng trước vấn đề nối lại các tour du lịch tới Núi Kumgang.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 10/3 ra thông báo cho biết Seoul sẽ tiếp cận một cách thận trọng trước vấn đề nối lại các tour du lịch tới Núi Kumgang trên lãnh thổ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Phát biểu tại phiên họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Eui-do cho biết hoạt động du lịch tới Núi Kumgang chỉ được nối lại nếu Bình Nhưỡng chứng minh được các khoản tài chính thu được từ dự án du lịch này không phục vụ cho hoạt động phát triển các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD).

Theo bộ trên, các khoản tiền hỗ trợ hoạt động tại Núi Kumgang cho Triều Tiên trước nay đều được chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng và được miễn thuế. Các khoản hỗ trợ tài chính này không nằm trong danh mục cấm vận của Liên hợp quốc.

Tuy nhiên, Hàn Quốc cũng nhấn mạnh các khoản tài chính chuyển cho Triều Tiên có hợp pháp hay không sẽ do Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc quyết định.

Hàn Quốc và Triều Tiên đã ấn định tổ chức đàm phán về việc nối lại hoạt động tại khu nghỉ dưỡng trên Núi Kumgang vào ngày 2/10/2013, song Triều Tiên đã đơn phương hủy bỏ vào phút chót.

Hoạt động du lịch tới núi Kumgang được khởi động từ năm 1998, nhưng bị tạm ngừng từ năm 2008 sau khi xảy ra vụ một du khách Hàn Quốc bị một binh sỹ Triều Tiên bắn chết./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục