Lục quân Ấn Độ phóng hỏa lực khiến 8 binh sỹ Pakistan thiệt mạng

Ít nhất 8 binh sỹ Pakistan đã thiệt mạng do hỏa lực của Lục quân Ấn Độ nhằm trả đũa tình trạng vi phạm ngừng bắn ở khu vực tranh chấp Jammu và Kashmir.
Lục quân Ấn Độ phóng hỏa lực khiến 8 binh sỹ Pakistan thiệt mạng ảnh 1Binh sỹ Ấn Độ tuần tra ở khu vực quận Ganderbal, miền Trung Kashmir. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trang mạng Zee News của Ấn Độ tối 18/4 đưa tin ít nhất 8 binh sỹ Pakistan đã thiệt mạng do hỏa lực của Lục quân Ấn Độ nhằm trả đũa tình trạng vi phạm ngừng bắn ở khu vực tranh chấp Jammu và Kashmir.

Quân đội Pakistan đã nổ súng và bắn đạn pháo vào các vị trí tiền đồn nằm dọc đường Ranh giới kiểm soát (LoC) ở huyện Rajouri của bang Jammu và Kashmir.

Một người phát ngôn quốc phòng Ấn Độ cho hay: ''Lục quân Pakistan đã vô cớ nổ súng và bắn pháo từ 8 giờ sáng ngày 18/4 vào các tiền đồn của Lục quân Ấn Độ dọc LoC ở vành đai Noushera của huyện Rajouri."

Trước đó, vào các ngày 3, 4, 5 và 8/4, quân đội Pakistan đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn dọc LoC ở huyện Rajouri và huyện Poonch.

Năm ngoái, đã có 228 trường hợp vi phạm thỏa thuận ngừng bắn dọc LoC, trong khi có 221 vụ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở đường biên giới quốc tế giữa Ấn Độ và Pakistan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục