Máy bay chiến đấu NATO chặn "máy bay do thám Nga"

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết các máy bay chiến đấu của NATO ngày 21/10 đã chặn một máy bay do thám của Nga xâm phạm không phận Estonia ở Biển Baltic.
Máy bay chiến đấu NATO chặn "máy bay do thám Nga" ảnh 1Chiến đấu cơ F-16 được triển khai để chặn máy bay Nga (Nguồn: TASS)

Theo AFP, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết các máy bay chiến đấu của NATO ngày 21/10 đã chặn một máy bay do thám của Nga xâm phạm không phận Estonia ở Biển Baltic. 


Theo NATO thì đây là vụ xâm phạm mới nhất trong bối cảnh đang có sự căng thẳng giữa NATO và Moskva liên quan tới Ukraine.

Theo một tuyên bố của NATO, chiếc máy bay "thu thập thông tin tình báo" Ilyushin IL-20, cất cánh từ thành phố Kaliningrad của Nga, đã bị phát hiện ở trong không phận của Estonia – một nước thành viên của NATO - "trong khoảng thời gian gần 1 phút, khi đi sâu vào không phận của NATO khoảng 600 mét".

Tuy nhiên, theo hãng thông tấn TASS, văn phòng báo chí của Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ thông tin trên. Bộ này cho biết máy bay khi đó đang thực hiện chuyến bay tập từ Khrabrovo đến Kaliningrad và đã bay qua vùng biển trung lập ở Baltic.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 22/10, Estonia đã triệu Đại sứ Nga để thông báo rằng nước này coi đây là hành động xâm phạm nghiêm trọng, đồng thời "yêu cầu một lời giải thích" về việc máy bay do thám Ilyushin-20 của Nga ở trong không phận của Estonia trưa 21/10./.


(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục