Mỹ đàm phán về thỏa thuận triển khai quân tại Australia

Mỹ và Australia sẽ khởi động đàm phán về một thỏa thuận mang tính ràng buộc trong việc quản lý binh sỹ Mỹ đồn trú ở Darwin.

Trong chính sách xoay trục sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Mỹ và Australia sẽ khởi động đàm phán về một thỏa thuận mang tính ràng buộc trong việc quản lý binh sỹ Mỹ đồn trú ở thành phố Darwin, miền Bắc Australia.

Đây là một trong những nội dung trong buổi làm việc giữa các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng Mỹ và Australia tại Washington ngày 20/11.

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel nêu rõ các cuộc đàm phán dự kiến bắt đầu vào tháng Sáu sẽ đề cập đến quy chế lực lượng và mở rộng hợp tác quốc phòng.

Ông chủ Lầu Năm Góc cho biết hai đại đội lính thủy đánh bộ đã được luân chuyển qua Darwin và dự kiến trong năm 2014, lực lượng này sẽ tăng lên 1.100 binh sỹ và sẽ tiếp tục mở rộng. Nằm trong nội dung phiên thảo luận trên, hai bên đã ký một thông cáo về các quy tắc phòng thủ khu vực và các mục tiêu an ninh.

Bộ trưởng Hagel nhấn mạnh tầm quan trọng của kế hoạch triển khai luân phiên tới Australia đối với sự hiện diện của quân đội Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, phù hợp với đặc điểm địa lý và có cơ động cao.

Bộ trưởng Hagel cũng cho biết hai bên đã đạt thỏa thuận về việc tái lắp đặt kính thiên văn giám sát không gian tiên tiến duy nhất tại miền Tây Australia.

Cách đây hai năm, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thông qua kế hoạch điều hơn 2.500 lính thủy đánh bộ đến thành phố Darwin trong giai đoạn 2016-2017./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục