Mỹ kêu gọi người Kurd ở Iraq hủy tổ chức trưng cầu ý dân về độc lập

Ngày 15/9, Mỹ kêu gọi người Kurd ở Iraq không tổ chức trưng cầu ý dân về độc lập dự kiến trong tháng này và cảnh báo trưng cầu ý dân sẽ làm sao nhãng nỗ lực bình ổn khu vực, chống IS.
Mỹ kêu gọi người Kurd ở Iraq hủy tổ chức trưng cầu ý dân về độc lập ảnh 1Lực lượng người Kurd ở miền Bắc Iraq. (Nguồn: AP)

Ngày 15/9, Mỹ kêu gọi cộng đồng người Kurd tại Iraq hủy bỏ kế hoạch tổ chức trưng cầu ý dân về độc lập dự kiến diễn ra trong tháng này, cảnh báo rằng cuộc trưng cầu ý dân sẽ làm sao nhãng các nỗ lực bình ổn khu vực và chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trong một tuyên bố, Nhà Trắng nêu rõ việc "tổ chức trưng cầu ý dân tại các khu vực tranh chấp là hành động mang tính khiêu khích đặc biệt và gây bất ổn định," do đó Mỹ "kêu gọi chính quyền khu vực người Kurd hủy cuộc bỏ phiếu này và tiến hành đối thoại bền bỉ và nghiêm túc với Baghdad."

[Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa cuộc trưng cầu dân ý của người Kurd ở Iraq]

Kế hoạch tổ chức trưng cầu ý dân về độc lập mà chính quyền khu vực người Kurd tại Iraq dự định thực hiện vào ngày 25/9 tới đây vấp phải sự phản đối mạnh mẽ không chỉ từ chính phủ liên bang tại Baghdad mà còn cả từ các nước láng giềng với Iraq như Iran và Thổ Nhĩ Kỳ vốn lo ngại rằng việc này sẽ khuyến khích các cộng đồng người Kurd thiểu số của họ có hành động tương tự.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với hãng truyền thông A Haber ngày 15/9, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nói rằng quyết định của thủ lĩnh cộng đồng người Kurd tại Iraq Massoud Barzani không hủy bỏ kế hoạch trưng cầu ý dân là "rất sai trái."

Ông Erdogan cũng cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thông báo lập trường chính thức về cuộc trưng cầu ý dân này sau cuộc họp của Hội đồng An ninh quốc gia và Nội các ngày 22/9 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục