Mỹ trình bản dự thảo nghị quyết về Iran lên Hội đồng Bảo an

Mỹ đã trình 1 dự thảo nghị quyết lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đề nghị cơ quan này thông qua thỏa thuận lịch sử mà Iran và Nhóm P5+1 đạt được.
Mỹ trình bản dự thảo nghị quyết về Iran lên Hội đồng Bảo an ảnh 1Một phiên họp của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo AFP, ngày 15/7, Mỹ đã trình 1 dự thảo nghị quyết lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đề nghị cơ quan này thông qua thỏa thuận lịch sử mà Iran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc và Đức) đạt được hôm 14/7 nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân của Tehran.

Như vậy bản dự thảo sẽ tìm kiếm sự phê chuẩn chính thức của Liên hợp quốc đối với thỏa thuận đạt được sau 18 ngày đàm phán đầy chông gai này.

Dự thảo cũng thay thế khuôn khổ các lệnh trừng phạt hiện hành của Hội đồng Bảo an bằng những biện pháp hạn chế được đề ra trong thỏa thuận mới.

Theo thỏa thuận này, một loạt các biện pháp trừng phạt sẽ từng bước được dỡ bỏ khi Iran thực hiện các bước đi tiến tới đình chỉ hoặc hủy bỏ phần lớn chương trình hạt nhân nhằm đảm bảo Tehran không thể chế tạo bom.

Theo một nhà ngoại giao, phiên bỏ phiếu về bản dự thảo trên có thể sẽ diễn ra vào ngày 20-21/7.

Dự kiến dự thảo sẽ dễ dàng được thông qua bởi cả 5 ủy viên thường trực nắm quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an đều tham gia cuộc đàm phán tại Vienna./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục