Ngày hội giáo dục Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Trong niên khóa 2012-2013, có đến 16.098 du học sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng ở Hoa Kỳ.

Ngày 13/11 tại Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại “Ngày hội giáo dục Hoa Kỳ,” bà Rena Bitter - Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố cho biết niên khóa 2012-2013 có đến 16.098 du học sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng ở Hoa Kỳ, tăng 3% so với năm ngoái và Việt Nam đang đứng đầu Đông Nam Á và giữ vị trí thứ 8 về số lượng du học sinh tại Hoa Kỳ.

Theo bà Rena Bitter, sinh viên quốc tế làm cho lớp học, nhà trường và cộng đồng phong phú hơn bằng những góc nhìn và kinh nghiệm đa dạng của mình. Hơn thế nữa, sau khi trở về nước, sinh viên quốc tế vẫn tiếp tục đóng góp dài lâu cho Hoa Kỳ. Những trải nghiệm quốc tế cũng chuẩn bị cho sinh viên trở thành lực lượng lao động toàn cầu của thế kỷ 21.

Trong khi Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng mối quan hệ song phương ngày càng phát triển và củng cố hợp tác toàn diện, việc hai nước có được những công dân thật sự am hiểu về nhau sẽ tiếp tục đóng vai trò thiết yếu.

Bà Rena Bitter cũng bày tỏ mong muốn số lượng du học sinh theo học tại Mỹ sẽ tăng thêm và sinh viên Việt Nam tiếp tục đóng góp cho môi trường học tập tại Hoa Kỳ và cho sự phát triển không ngừng của một Việt Nam độc lập, hùng mạnh và phồn vinh.

“Ngày hội giáo dục Hoa Kỳ” nằm trong Tuần lễ Giáo dục Quốc tế do Bộ Ngoại Giao và Bộ Giáo dục Hoa Kỳ tổ chức với nhiều hoạt động đa dạng, hiệu quả, thông tin về tư vấn du học bậc đại học, cơ hội học bổng, thủ tục nhập học và cấp visa đến tận các trường trung học phổ thông và đại học trên diện rộng. Đây là những hoạt động bổ ích, thiết thực, tạo ra nhiều cơ hội lựa chọn cho các bậc phụ huynh, các em sinh viên, học sinh để bắt đầu con đường du học tại các cơ sở đào tạo ở Hoa Kỳ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục