Pháp điều chiến hạm Mistral tham gia diễn tập ở Thái Bình Dương

Pháp sẽ điều động một trong những tàu đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral mạnh nhất của nước này để dẫn đầu cuộc diễn tập đổ bộ ở đảo Tinian, thuộc quần đảo Bắc Mariana ở Tây Thái Bình Dương.
Pháp điều chiến hạm Mistral tham gia diễn tập ở Thái Bình Dương ảnh 1Tàu lớp Mistral. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Reuters dẫn hai nguồn tin giấu tên ngày 17/3 cho biết Pháp sẽ điều động một trong những tàu đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral mạnh nhất của nước này để dẫn đầu cuộc diễn tập đổ bộ ở đảo Tinian, thuộc quần đảo Bắc Mariana ở Tây Thái Bình Dương.

Với sự tham gia của binh sỹ Mỹ và Nhật Bản cùng 2 máy bay trực thăng chở quân do Anh cử đến, cuộc diễn tập được xem là sự phô diễn sức mạnh quân sự nhằm vào Trung Quốc.

Một nguồn tin nói rằng động thái này không chỉ đơn thuần là một cuộc diễn tập hải quân mà còn gửi một thông điệp rõ ràng đến Trung Quốc.

Trong khi đó, một nguồn tin khác tiết lộ cuộc diễn tập sẽ diễn ra vào tuần thứ 2 và thứ 3 của tháng Năm tới.

Trong bối cảnh sức mạnh quân sự của Trung Quốc gia tăng với việc nước này bổ sung thêm các tàu sân bay, Bắc Kinh đang mở rộng tầm ảnh hưởng của mình vượt ra bên ngoài các vùng biển ven bờ tới Thái Bình Dương.

Động thái này khiến Nhật Bản và Mỹ lo lắng, song cũng là mối quan ngại đối với Pháp vốn kiểm soát một số đảo ở Thái Bình Dương, trong đó có New Caledonia và French Polynesia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục