Philippines quan ngại việc Trung Quốc xây hải đăng ở Biển Đông

Chính quyền Philippines đã bày tỏ quan ngại trước việc Trung Quốc khởi công xây hai ngọn hải đăng trên bãi đá ngầm Châu Viên và Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép.
Philippines quan ngại việc Trung Quốc xây hải đăng ở Biển Đông ảnh 1Hoạt động xây dựng trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông khiến cộng đồng quốc tế hết sức quan ngại. (Nguồn: Reuters)

Theo Đài RFI, ngay sau khi có tin Trung Quốc khởi công xây hai ngọn hải đăng trên bãi đá ngầm Châu Viên và Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép, chính quyền Philippines ngày 27/5 đã bày tỏ quan ngại trước động thái này.

Đại diện Bộ Quốc phòng Philippines cho biết các công trình đó của Trung Quốc hoàn toàn có thể được sử dụng vào mục đích quân sự, bất chấp lời biện minh của Bắc Kinh rằng hải đăng sẽ giúp đảm bảo an toàn giao thông trên biển.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Philippines Arsenio Andolong cho rằng cần xem xét các công trình này trong toàn bộ các cơ sở được Bắc Kinh xây dựng trên các bãi đá mà họ bồi đắp, mở rộng thành đảo nhân tạo ở Trường Sa một cách trái phép và khiến Manila quan ngại.

Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc vào ngày 26/5 đã làm lễ động thổ xây dựng trái phép hai ngọn hải đăng trên bãi đá ngầm Châu Viên và Gạc Ma của Việt Nam./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục