Rio Ferdinand cảnh báo các đồng đội ở tuyển Anh

Thủ quân Ferdinand đã gửi lời cảnh báo tới các đồng đội sau khi thi đấu thất vọng như trong trận giao hữu với tuyển Nhật Bản vừa qua.
Thủ quân Rio Ferdinand đã gửi lời cảnh báo tới các đồng đội về cơ hội đăng quang của tuyển Anh ở World Cup 2010 nếu tiếp tục thi đấu thất vọng như trong trận giao hữu với Nhật Bản vừa qua.

Dù được đánh giá cao hơn nhưng đội tuyển Anh thi đấu thất vọng trước cả Mexico lẫn Nhật Bản. Trong trận giao hữu mới đây, Anh còn rơi vào thế phải rượt đuổi tỷ số khi để đội bóng tới từ châu Á sớm vươn lên dẫn trước ngay từ phút thứ bảy. Sau đó, phải nhờ hai pha phản lưới của các cầu thủ Nhật Bản, tuyển Anh mới may mắn thoát nạn.

Trước thực tế của đội nhà, đội trưởng Ferdinand đã lên tiếng cảnh báo các đồng đội về cuộc đua ở vòng chung kết World Cup 2010.

Theo tờ Sun của Anh, Ferdinand đã cho hay: “Trong 45 phút đầu tiên, chúng tôi thi đấu quá chậm. Các cầu thủ chơi thiếu khát khao. Sau đó, chúng tôi đã trở lại mạnh mẽ hơn trong hiệp hai. Tôi nghĩ những thay đổi chiến thuật của huấn luyện viên đã giúp đội chơi tốt hơn. Tại World Cup 2010, chúng tôi cần những phương án dự phòng như vậy. Nhật Bản là một đối thủ khó chịu, họ thi đấu khá quyết liệt.”

Về “cơn đau đầu” của các huấn luyện viên tuyển Anh khi phải tìm cách sắp xếp để Lampard và Gerrard thi đấu chung ở tuyến giữa, Ferdinand nhận định: “Tôi chưa bao giờ nghi ngờ về khả năng để Steve và Frank thi đấu cùng nhau. Họ đã thi đấu với nhau trong trận đấu vừa qua với Nhật Bản. Họ chơi khá hay và tạo ra nhiều mối nguy hiểm về khung thành đối phương. Cả hai đều là những cầu thủ tài năng, nhưng việc sắp xếp chiến thuật là toàn quyền của huấn luyện viên."

Trong khi đó, trung vệ John Terry lại cho hay anh cảm thấy hài lòng về những trận đấu vừa qua của tuyển Anh. Thủ quân của Chelsea đã cho rằng: “Dù chúng tôi chơi không ấn tượng trong những trận vừa qua nhưng có thể nhận thấy rằng các cầu thủ đã lấy lại được thể lực.”/.

(TT&VH Online/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục