Syria: Một nhóm thánh chiến Hồi giáo bắt hàng trăm thành viên IS

Liên minh các tay súng thánh chiến Hồi giáo Hayat Tahrir al-Sham tuyên bố đã bắt giữ khoảng 100 thành viên IS tại Tỉnh Idlib của Syria.
Syria: Một nhóm thánh chiến Hồi giáo bắt hàng trăm thành viên IS ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Ngày 9/7, một liên minh các tay súng thánh chiến Hồi giáo từng do một nhóm phiến quân có quan hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda cầm đầu tuyên bố đã bắt giữ khoảng 100 thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại tỉnh Idlib của Syria.

Hayat Tahrir al-Sham (HTS) là một liên minh gồm hàng chục nhóm khủng bố và phiến quân đối lập do nhóm vũ trang Fateh al-Sham (trước đây là nhóm Mặt trận Al-Nusra, chi nhánh của Al-Qaeda ở Syria) lãnh đạo.

HTS là nhân tố chủ lực của tỉnh Idlib và có tư tưởng Hồi giáo được xem là đối nghịch với IS.

[Kho vũ khí IS nổ tung sau trận oanh tạc của máy bay Tu-95MS Nga]

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) đã xác nhận hàng chục thành viên IS và những người ủng hộ tổ chức khủng bố này bị bắt giữ, bao gồm cả các thành viên của nhóm Jund al-Aqsa có mối liên hệ gần gũi với IS./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục