Tập đoàn bán lẻ lớn nhất Anh bị điều tra về khai khống lợi nhuận

Cơ quan Chống Gian lận Nghiêm trọng của Anh đã mở cuộc điều tra hình sự đối với Tập đoàn Tesco sau vụ bê bối khai khống lợi nhuận của nhà bán lẻ lớn nhất Vương quốc Anh này.
Tập đoàn bán lẻ lớn nhất Anh bị điều tra về khai khống lợi nhuận ảnh 1Một siêu thị của Tesco. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 29/10, Cơ quan Chống Gian lận Nghiêm trọng (SFO) của Anh đã mở cuộc điều tra hình sự đối với Tập đoàn Tesco sau vụ bê bối khai khống lợi nhuận của nhà bán lẻ lớn nhất Vương quốc Anh này.

Cổ phiếu của Tesco đã "xuống dốc không phanh" kể từ khi tập đoàn thừa nhận từ hôm 22/9 rằng lợi nhuận của họ trong sáu tháng đầu năm đã được "thổi phồng" thêm 250 triệu bảng (399,6 triệu USD).

Tesco sau đó đã phải mời hãng kiểm toán Deloitte cùng hãng tư vấn luật Freshfields vào cuộc điều tra sự chênh lệch này.

Báo cáo của Deloitte đưa ra con số lợi nhuận bị đội lên thậm chí còn cao hơn 420 triệu USD, bao gồm 188,6 triệu USD bị tính sai trong sáu tháng đầu năm nay và 231,8 triệu USD bị tính sai từ các năm trước đó.

Một số nhà cung cấp hàng hóa cho Tesco cũng đã đề nghị các hãng kiểm toán độc lập kiểm tra các giao dịch của họ với hãng bán lẻ này.

Vụ bê bối khiến tám nhà quản lý cấp cao của Tesco bị đình chỉ công việc, trong đó có phụ trách kinh doanh thực phẩm Anh Chris Bush và Chủ tịch tập đoàn Richard Broadbent đã phải tuyên bố từ chức.

Tesco là tập đoàn bán lẻ lớn thứ ba thế giới, sau Wal-Mart (Mỹ) và Carrefour (Pháp), hiện kinh doanh tại 11 thị trường nước ngoài. Tuy nhiên, tập đoàn đang đứng trước khó khăn chồng chất khi thị trường kinh doanh tạp phẩm đang thay đổi nhanh chóng, sự cạnh tranh mới của các chuỗi cửa hàng giảm giá cũng như xu hướng mua bán trực tuyến ngày càng thịnh hành ở Anh.

Cổ phiếu của Tesco đã mất một nửa giá trị trong năm qua khi tập đoàn tiếp tục để mất thị phần./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục