Tổng thống Venezuela Maduro kêu gọi phe đối lập đối thoại hòa bình

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro kêu gọi phe đối lập đối thoại hòa bình sau khi thủ lĩnh phe này Leopoldo López, người bị kế án 14 năm tù giam, được tại ngoại.
Tổng thống Venezuela Maduro kêu gọi phe đối lập đối thoại hòa bình ảnh 1Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro phát biểu tại một sự kiện ở Caracas ngày 29/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 8/7, Tổng thống Venezuela Nicol​ás Maduro kêu gọi phe đối lập đối thoại hòa bình sau khi thủ lĩnh phe này Leopoldo López, người bị kế án 14 năm tù giam, được tại ngoại.

Ông Maduro tuyên bố ủng hộ quyết định của Tòa án tối cao (TSJ) cho phép ông López được thả tự do và chỉ phải chịu án quản thúc tại gia, đồng thời khẳng định không can thiệp vào hoạt động của Bộ Công cộng. Tổng thống Maduro cũng nhấn mạnh việc triệu tập Quốc hội lập hiến là điều cần thiết giúp khắc phục những khó khăn hiện nay do thái độ tiêu cực của phe đối lập trong đàm phán và ngăn chặn bạo lực do phe cánh hữu âm mưu kích động.

[Venezuela thúc đẩy bầu Quốc hội lập hiến để giải quyết khủng hoảng]

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino López tuyên bố việc trả tự do cho thủ lĩnh đối lập Leopoldo López là nhờ nỗ lực đối thoại chính trị do chính phủ thúc đẩy.

Trước đó, Ngoại trưởng Venezuela Delcy Rodríguez thông báo chính phủ đã đối thoại với thủ lĩnh đối lập Leopoldo López, người sáng lập đảng Ý nguyện Nhân dân (VP) và đang thụ án tù giam 14 năm vì tội cầm đầu các cuộc bạo loạn đầu năm 2014, khiến 43 người thiệt mạng. Cuộc đối thoại có sự tham dự của cựu Thủ tướng Tây Ban Nha José Luis Rodríguez Zapatero và thị trưởng Caracas, Jorge Rodríguez. Ngày 7/7, TSJ thông báo thả ông López vì lý do nhân đạo do tình trạng sức khỏe của ông không tốt.

Trong khi đó, trong một thông điệp đầu tiên sau khi ra tù, ông López đã kêu gọi người dân Venezuela tiếp tục cuộc biểu tình chống chính phủ kéo dài đã 100 ngày qua, khiến hơn 90 người thiệt mạng và làm 1.400 người bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.