Tổng thư ký NATO cam kết tăng cường hỗ trợ Afghanistan

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 16/3 cam kết có cách tiếp cận “linh hoạt” hơn trong việc hỗ trợ các lực lượng Afghanistan đang làm nhiệm vụ chiến đấu.
Tổng thư ký NATO cam kết tăng cường hỗ trợ Afghanistan ảnh 1Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 16/3 đã cam kết có cách tiếp cận “linh hoạt” hơn trong việc hỗ trợ các lực lượng Afghanistan đang làm nhiệm vụ chiến đấu sau khi có tin nói một tướng lĩnh của Mỹ khuyến nghị tăng cường sự can dự quân sự bất chấp sứ mệnh chiến đấu của liên minh quân sự này đã kết thúc.

Ông Stoltenberg khẳng định NATO sẽ duy trì vai trò không chiến đấu ở Afghanistan, song sẽ hỗ trợ về tình báo và sơ tán y tế nhiều hơn, đặc biệt là tại các tỉnh có tình trạng nổi dậy mạnh như Helmand và Kunduz.

Ông nói: “Điều chúng tôi đã quyết định là chúng tôi sẽ có một cách tiếp cận linh hoạt và có mục đích hơn, với các nguồn lực chúng tôi đã có ở Afghanistan.”

NATO đã chính thức kết thúc sứ mệnh chiến đấu ở Afghanistan hồi tháng 12/2014, để lực lượng Afghanistan tự chiến đấu với phong trào Hồi giáo Taliban./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục