14 tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ tiếp tục đề phòng lũ quét, sạt lở

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện.

Các tuyến đường ở Thái Nguyên ngập sâu trong nước do cơn mưa kéo dài từ 19h ngày 20/6. (Ảnh: Trần Trang/TTXVN)
Các tuyến đường ở Thái Nguyên ngập sâu trong nước do cơn mưa kéo dài từ 19h ngày 20/6. (Ảnh: Trần Trang/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 8 giờ 40 phút đến 14 giờ 40 phút ngày 22/6, khu vực các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh thuộc khu vực trên, đặc biệt là các huyện: Mường Tè, Nậm Nhùn, Phong Thổ, Sìn Hồ, Tam Đường, Tân Uyên, thành phố Lai Châu (tỉnh Lai Châu); Điện Biên Đông, Mường Nhé, Tuần Giáo, thị xã Mường Lay (tỉnh Điện Biên); Mai Sơn, Mường La, thị xã Mộc Châu, Vân Hồ, Yên Châu (tỉnh Sơn La); Đà Bắc, Kim Bôi, Lạc Sơn, Lương Sơn, Mai Châu, thành phố Hòa Bình, Yên Thủy (tỉnh Hoà Bình); Bảo Yên, Bát Xát, thành phố Lào Cai, thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai); Lục Yên, Mù Căng Chải, Yên Bình (tỉnh Yên Bái); Bắc Quang, Hoàng Su Phì, Quang Bình, thành phố Hà Giang, Xín Mần (tỉnh Hà Giang); Chiêm Hóa, Hàm Yên, Na Hang, Yên Sơn (tỉnh Tuyên Quang); Hạ Hòa, Lâm Thao, Tam Nông, Tân Sơn, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Yên Lập (tỉnh Phú Thọ); Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới, Na Rì, Ngân Sơn, Pác Nặm, thành phố Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn); Đại Từ, Đồng Hỷ, Phú Bình, Phú Lương, thành phố Phổ Yên, thành phố Sông Công, thành phố Thái Nguyên, Võ Nhai (tỉnh Thái Nguyên); Bảo Lạc, Hà Quảng, Nguyên Bình, Thạch An (tỉnh Cao Bằng); Bắc Sơn, Bình Gia, Cao Lộc, Chi Lăng, Hữu Lũng, Lộc Bình, thành phố Lạng Sơn, Tràng Định, Văn Lãng, Văn Quan (tỉnh Lạng Sơn); Lạng Giang, Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động, Tân Yên, thành phố Bắc Giang, thị xã Việt Yên, Yên Thế (tỉnh Bắc Giang).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan Khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 7 giờ ngày 21/6 đến 7 giờ ngày 22/6, khu vực các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa đến mưa to như: Dào San (Lai Châu) 110,6mm; Phiêng Khoài2 (Điện Biên) 110,6mm; Kim Sơn2 (Hoà Bình) 274,8mm; Bảo Hà1 (Lào Cai) 93,6mm; Yên Thế (Yên Bái) 106mm; Tiên Nguyên1 (Hà Giang) 128mm; Phúc Ninh (Tuyên Quang) 130,2mm; Lương Nha (Phú Thọ) 123mm; Đôn Phong (Bắc Kạn) 113,5mm; Cúc Đường (Thái Nguyên) 203mm; Tân Tri1 (Lạng Sơn) 157,7mm; Bố Hạ (Bắc Giang) 154,8mm...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.