16 người ở Chile thiệt mạng vì thời tiết giá rét kỷ lục

Cuối tuần qua, nhiệt độ xuống mức thấp kỷ lục trong những mùa Đông gần đây tại quốc gia Nam Mỹ Chile đã khiến 16 người thiệt mạng.
Trong khi tại Bắc Bán cầu, nước Mỹ đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắtlàm hàng chục người thiệt mạng thì tại Nam Bán cầu, đợt không khí lạnh khiếnnhiệt độ hạ xuống dưới 0 độ C từ cuối tuần qua ở thủ đô Santiago của Chile cũnglàm 16 người chết vì rét.

Theo cơ quan khí tượng Chile, nhiệt độ đã xuống thấp nhất trong sáng sớm ngày8/7 ở mức -6,1 độ C, mức thấp kỷ lục trong những mùa Đông gần đây tại quốc giaNam Mỹ này. Hầu hết các nạn nhân của đợt giá rét bất thường này là người vô giacư.

Chính phủ Chile đã mở cửa hơn 70 khu nhà tránh rét tạm thời trên toàn quốc chonhững người vô gia cư, đồng thời thiết lập đường điện thoại nóng miễn phí để mọingười có thể giúp đỡ những người không nhà cửa đến nơi trú ẩn an toàn.

Theo thống kê chính thức, Chile có khoảng 12.000 người không có nhà cửa, trongđó có 765 trẻ em./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.