19 thổ ngữ Mexico đứng trước nguy cơ biến mất

19 thổ ngữ đang đứng trước nguy cơ nghiêm trọng bị biến mất, chủ yếu do quá trình hội nhập toàn cầu đang diễn ra nhanh chóng.
Báo cáo của Viện Thống kê và Địa lý Mexico (INEGI) công bố ngày 10/8 cho biết hiện nay có 19 thổ ngữ đang đứng trước nguy cơ nghiêm trọng bị biến mất tại đất nước 112 triệu dân này, chủ yếu do quá trình hội nhập toàn cầu đang diễn ra nhanh chóng.

Báo cáo chỉ ra trong số các thổ ngữ bị đe dọa "xóa sổ," nổi bật là Chinanteco, Popoluca, Mazateca... hiện chỉ có khoảng 10 người có thể giao dịch bằng ngôn ngữ này tại các bang rộng lớn ở miền Bắc Mexico.

Trong khi đó, 16 thổ ngữ khác có nguy cơ biến mất với số người sử dụng các loại ngôn ngữ này tổng cộng không quá 800.000 dân.

Theo ENEGI, thổ ngữ Náhuatl hiện đang có số người dùng nhiều nhất, chiếm 23% tổng số dân nói một trong 89 thổ ngữ tại Mexico, tiếp đến là Maya (11,5%) và Tzetal (7%).

Để tránh tình trạng trên, chính phủ liên bang phối hợp với chính quyền các bang tích cực cập nhật bản đồ thổ ngữ, khuyến khích thổ dân sử dụng ngôn ngữ của họ tại gia và kết hợp với việc bảo tồn, truyền bá và giảng dạy các thổ ngữ tại cộng đồng dân cư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục