Theo phán quyết của tòa, những phát biểu của Jatuporn Promphan vàNisit Sinthuprai vào thời gian Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD)tổ chức biểu tình năm 2010 có thể dẫn tới bất ổn xã hội, vi phạm các điều kiệncho phép bảo lãnh tại ngoại.
Ngay sau quyết định trên, hai thủ lĩnh đối lập nàyđã bị đưa trở lại nhà giam ở thủ đô Bangkok.
Tòa án cũng bác kiến nghị của ViệnCông tố về việc thu hồi quyết định cho bảo lãnh đối với bảy thủ lĩnh khác củaphe "áo đỏ."
Jatuporn Promphan và Nisit Sinthuprai là hai trong số chín thủ lĩnhphong trào "áo đỏ" bị cáo buộc tội danh khủng bố sau khi UDD tổ chức các cuộcbiểu tình bạo lực quy mô lớn chống chính phủ từ tháng 3-5/2010, làm 91 ngườithiệt mạng và gần 1.900 người bị thương.
Tháng Hai vừa qua, Tòa án Hình sự TháiLan đã phóng thích tạm thời các thủ lĩnh "áo đỏ" bị bắt giữ, đồng thời cấm họrời khỏi Thái Lan và khuyến khích những người ủng hộ gây rối.
Viện Công tố TháiLan đã nhiều lần kiến nghị Tòa án Hình sự thu hồi quyết định cho bảo lãnh tạingoại đối với cả chín thủ lĩnh "áo đỏ" nói trên vì cho rằng những bài diễnthuyết tại các cuộc biểu tình của UDD hồi năm ngoái đã vi phạm các điều kiện chophép bảo lãnh và các thành viên này đã xúc phạm Nhà vua Thái Lan./.