219 suất học bổng Vallet khu vực Nam Trung Bộ

Ngày 26/8, học bổng Odon Vallet lần thứ 8 đã được trao cho 219 học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc tại khu vực Nam Trung Bộ.
Ngày 26/8, tại thành phố Đà Nẵng, học bổng Odon Vallet lần 8 đã được trao cho219 học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc về lĩnh vực khoa học tự nhiên,văn học dân tộc khu vực Nam Trung Bộ.

Đây là Quỹ học bổng do Giáo sư Odon Vallet tài trợ thông qua Tổ chức Gặpgỡ Việt Nam do giáo sư Trần Thanh Vân làm chủ tịch. Đích thân Giáo sư OdonVallet đã trao học bổng cho các học sinh, sinh viên của năm tỉnh, thành phố làQuảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và thành phố Đà Nẵng.

Tổng giá trị học bổng được trao đợt này trị giá 1,1 tỷ đồng, dành trao cho34 sinh viên của Đại học Đà Nẵng và Đại học Quy Nhơn (trị giá 7,5 triệuđồng/suất) và 185 học sinh các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, cáctrường dân tộc nội trú trong khu vực, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng.

Đây là lần thứ tám Học bổng Vallet được trao tại miền Trung nhằm độngviên, khuyến khích những học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong họctập và những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Odon Vallet là tiến sĩ luật học, giáo sư lịch sử, tôn giáo tại Đại họcSorbonne và là nhà văn chuyên viết tùy bút triết luận nổi tiếng ở Pháp. Ông đượcthừa kế một gia tài lớn trị giá 100 triệu euro và đem gửi ngân hàng lấy lãi đểlàm học bổng trao tặng cho học sinh, sinh viên nghèo ở Pháp và Việt Nam.

Từ năm 2001 đến nay tại Việt Nam, thông qua Tổ chức Gặp gỡ Việt Nam, họcbổng Odon Vallet đã được trao hàng nghìn học sinh, sinh viên ở Việt Nam.

Riêngnăm 2010, học bổng Odon Valle sẽ được trao cho 2.150 học sinh, sinh viên trêntoàn quốc với tổng số tiền 12 tỷ đồng./.

Dương Vương Lợi (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đoàn công tác kiểm tra thực tế công trường dự án xây dựng trường liên cấp tại xã miền núi Đắc Pring, Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

“Vó ngựa” vượt non cao: Sáu đại công trường vùng biên Đà Nẵng bứt tốc

Tại Đà Nẵng, việc đầu tư 6 trường phổ thông nội trú liên cấp tại vùng biên giới không chỉ là một dự án giáo dục, mà là nhiệm vụ chính trị cốt lõi được Bộ Chính trị đặc biệt quan tâm chỉ đạo. Xây dựng những ngôi trường bề thế nơi phên dậu Tổ quốc mang ý nghĩa quan trọng trong việc giữ dân, bồi dưỡng nhân lực và củng cố vững chắc thế trận quốc phòng an ninh.