Gói thầu cải tạo kênh mương thoát nước lưu vực sông Tô Lịch, Hoàng Liệt, Lừ, Sétlà gói thầu số 3 trong toàn bộ Dự án thoát nước nhằm cải tạo môi trường thành phố HàNội do Sở Xây dựng Hà Nội làm Chủ đầu tư.
Việc triển khai thực hiện dự án thoát nước nhằm cải tạo môi trường thành phố HàNội có nguồn vốn vay ODA từ Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản JBIC và Cơ quanhợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).
Đại diện của Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Thoát nước Hà Nội và Tổng công tycổ phần Sông Hồng được lựa chọn là Nhà thầu chính. Gói thầu có trị giá hơn 503tỷ đồng, thời gian hoàn thành 756 ngày với quy mô trải rộng trên 16 tuyến thuộccác quận nội thành của Hà Nội.
Ông Toshio Nagase Phó trưởng đại diện JICA Việt Nam cho biết, đây là gói thầulớn nhất trong Dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội và có ý nghĩasức quan trọng đối với công tác thoát nước cũng như cải tạo môi trường và giaothông trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Theo ông Toshio Nagase , thành phố Hà Nội nổi tiếng có nhiều sông, ao, hồ, Tuynhiên trong quá trình phát triển đất nước, nhiều sông, ao hồ đã bị ô nhiễm vàxuống cấp nghiêm trọng ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân đô thị. Chính vìvậy, kể từ năm 1994 Nhật Bản đã phối hợp với thành phố Hà Nội lập qui hoạch cảitạo hệ thống thoát nước.
Từ 1995, Nhật Bản cũng đã bắt đầu hỗ trợ Việt Nam thựchiện pha 1 của Dự án cải tạo hệ thống thoát nước ở Hà Nội và đã kết thúc vào năm2005, dự án đã cải thiện được phần nào kênh thoát nước, mô trường, cải thiệngiao thông ở Thủ đô Hà Nội.
Từ năm 2006, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai dự án giaiđoạn 2, với tổng mức đầu tư khoảng 370 triệu USD, trong đó vốn vay ODA từ NhậtBản chiếm hơn 76%, còn lại là vốn đối ứng trong nước.
Mục tiêu dự án là chống úng ngập thành phố trong lưu vực sông Tô Lịch với chukỳ bảo vệ 10 năm đối với sông và mương thoát nước, ứng với lượng mưa là 310mm/2ngày, chu kỳ 5 năm đối với hệ thống cống, ứng với lượng mưa 70mm/h.
Ông Đặng Tiên Phong, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Hồng cho rằng, Hà Nộinói riêng và Việt Nam nói chung đang phải chịu những tác động của biến đổi khíhậu, trong đó có việc mưa bão thất thường, gây úng ngập cục bộ ở nhiều địaphươg trong cả nước.
Cuối năm 2009, Hà Nội đã chứng kiến trận mua ngập lịch sử kéo dài 4-5 ngàytại khu vực nội thành, trạm bơm Yên Sở đã vận hành tối đa công suất rong 15 ngàyđể tiêu thoát nước cho khu vực nội và ngoại thành. Chính vì vậy, việc triển khainâng cấp trạm bơm Yên Sở, cải tạo hệ thống sông ở khu vực Hà Nội đóng vai tròquan trọng trong việc chỉnh trang đô thị cũng như trong công cuộc công nghiệphóa, hiện đại hóa trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, ông Phong khẳng định./.