64 triệu USD quản lý rủi ro lũ lụt tiểu vùng Mekong

Thủ tướng đã phê duyệt danh mục dự án "Quản lý và giảm nhẹ rủi ro lũ lụt và hạn hán Tiểu vùng sông Mekong" với kinh phí 63,9 triệu USD.

Ngày 14/11, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt danh mục dự án "Quản lý và giảmnhẹ rủi ro lũ lụt và hạn hán Tiểu vùng sông Mekong" với kinh phí là 63,91 triệuUSD.

Trong đó, vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á từ nguồn vốn ưu đãilà 45 triệu USD, viện trợ không hoàn lại của Cơ quan Phát triển quốc tếAustralia (AusAID) là 5,45 triệu USD.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát tiển Nông thôn phối hợp chặtchẽ với Ủy ban Nhân dân các tỉnh Đồng Tháp và Tiền Giang tiếp thu ý kiến các cơquan liên quan, hoàn thiện văn kiện dự án, trong đó lưu ý nâng cao hiệu quảthông qua việc phân cấp tối đa cho các địa phương thực hiện và giảm chi phí tưvấn và quản lý dự án.

Bộ Nông nghiệp và Phát tiển Nông thôn cũng được yêu cầu tiến hành thẩm địnhvà chịu trách nhiệm phê duyệt dự án theo đúng quy định hiện hành./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.