7 trường đại học kỹ thuật hợp tác nghiên cứu khoa học, công nghệ

Các trường sẽ thành lập các nhóm chuyên gia liên ngành, liên trường, lập các dự án thử nghiệm, tham gia vào các nhiệm vụ khoa học công nghệ của các bộ, ngành, địa phương.
7 trường đại học kỹ thuật hợp tác nghiên cứu khoa học, công nghệ ảnh 1Các trường ký kết thỏa thuận hợp tác. (Ảnh: PV)

Sáng nay, 31/3, tại Quy Nhơn, nhóm 7 trường đại học kỹ thuật đã tổ chức lễ ký kết hợp tác trong chuyển giao công nghệ, phục vụ cộng đồng.

Các trường gồm Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng), Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Giao thông vận tải, Đại học Mỏ-Địa chất, Đại học Thủy lợi và Đại học Bách khoa Hà Nội.

Theo đó, các trường sẽ cùng hợp tác trên nhiều nội dung như đề xuất đặt hàng các đề tài nghiên cứu, nhiệm vụ khoa học công nghệ liên ngành, liên lĩnh vực, liên trường; thành lập các nhóm chuyên gia liên ngành, liên trường, lập các dự án thử nghiệm, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; giới thiệu các tổ chức, nhóm nghiên cứu, cá nhân có năng lực tham gia vào các nhiệm vụ khoa học công nghệ của các bộ, ngành, địa phương; xây dựng mạng lưới công nghiệp, nâng cao năng lực chuyển giao công nghệ; chia sẻ mạng lưới quốc tế, xây dựng các chương trình chuyển giao công nghệ từ nước ngoài.

[Trao giải thưởng KOVA cho hơn 150 tập thể, cá nhân tiêu biểu]

Các trường cũng sẽ phối hợp trong triển khai Đề án thí điểm chính sách tạo động lực thương mại hóa, đưa kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ vào sản xuất kinh doanh; thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp, sáng tạo giải quyết các bài toán từ doanh nghiệp, địa phương.

Theo Giáo sư, Tiến sỹ Trịnh Minh Thụ-Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi, hợp tác lần này nhằm phát huy thế mạnh của mỗi trường và thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ phục vụ cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng ngừa và khắc phục hậu quả thiên tai tại địa phương.

Sự hợp tác này cũng nhằm nâng cao vai trò và tăng cường sự đóng góp của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, giảng viên của các trường trong đổi mới, sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng công nghệ làm giàu cho quê hương đất nước.

Trước đó, nhóm 7 trường đã có ký kết trong nhiều lĩnh vực như phát triển chương trình đào tạo kỹ sư; hợp tác toàn diện về tuyển sinh; đảm bảo và kiểm định chất lượng, truyền thông; kiểm định quốc tế.../.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục