Hạ dự báo tăng trưởng

ADB hạ dự báo tăng trưởng các nền kinh tế châu Á

ADB giảm dự báo tăng trưởng của các nền kinh tế đang phát triển tại châu Á nhưng vẫn giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

Trong báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á 2013, Ngân hàng Phát triển châu Á(ADB) vừa giảm dự báo tăng trưởng của các nền kinh tế đang phát triển tại châu Áxuống 6% năm 2013, so với mức tăng 6,1% năm 2012, trước khi tăng nhẹ lên 6,2%năm 2014, do các nền kinh tế đầu tàu như Trung Quốc và Ấn Độ giảm tốc.

Hồi tháng 3/2013, ADB đã dự báo kinh tế châu Á sẽ tăng 6,6% năm 2013 và 6,7% năm2014. Điều đáng chú ý là ADB vẫn giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

Theo ADB, kinh tế Trung Quốc sẽ tăng 7,6% năm 2013 và 7,4% năm 2014, so với cáccon số dự kiến tăng 8,2% và 8% đưa ra trước đó.

Động thái này diễn ra khi kinh tế Trung Quốc đang chuyển hướng từ mô hình tăngtrưởng dựa nhiều vào đầu tư và xuất khẩu sang tiêu dùng trong nước.

Còn với Ấn Độ, ADB cho rằng hoạt động sản xuất công nghiệp và đầu tư ở nước nàysẽ bị hạn chế do cơ sở hạ tầng yếu kém và sự trì hoãn trong cải cách cơ cấu,cùng với tình trạng thâm hụt tài khóa và cán cân vãng lai cao của nước này.

ADB dự báo, GDP của Ấn Độ sẽ tăng 4,7% năm 2013 và 5,7% năm 2014, so với mức dựbáo tăng tương ứng 6% và 6,5% đã đưa ra trước đó.

Nhà kinh tế Changyong Rhee của ADB cho rằng "mặc dù các hoạt động kinh tế trongkhu vực châu Á đang phát triển sẽ cải thiện trong năm 2014, tình hình hiện naycho thấy khu vực này cần thận trọng để đảm bảo sự ổn định tài chính trong ngắnhạn, cùng với việc thúc đẩy các cải cách cơ cấu để duy trì tăng trưởng kinh tếtrong dài hạn."

Theo ADB, các nền kinh tế Đông Á dự kiến tăng trưởng 6,6% năm 2013 và 2014,trong khi các nền kinh tế Nam Á có thể tăng 4,7% năm 2013 và 5,5% năm 2014, thấphơn nhiều các mức dự báo trước đó là 5,7% và 6,2%.

Còn tại Đông Nam Á, tăng trưởng kinh tế của khu vực này dự kiến là 4,9% năm2013, so với mức dự kiến tăng 5,4% đã đưa ra trước đó, trong bối cảnh phải chịunhững tác động bất lợi của tình hình sức khoẻ của ba nền kinh tế lớn nhất khuvực là Thái Lan, Malaysia và Indonesia đang đối mặt với tình trạng hoạt độngxuất khẩu và đầu tư trì trệ.

Về phần Việt Nam, ADB vẫn giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam ở mức5,2% năm 2013.

Theo ADB, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 4,9% trong 6 tháng đầu năm 2013, xuấtkhẩu và nhu cầu trong nước đều trong tình trạng trì trệ. Ngoài ra, ADB cũng dựđoán lạm phát của Việt Nam sẽ ở mức 6% vào cuối năm 2013, so với mức dự kiến6,5% trước đó, nhờ giá lương thực-thực phẩm tăng thấp hơn dự kiến.

ADB cho rằng các cải cách để khuyến khích vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI),đa dạng hóa hoạt động sản xuất công nghiệp, thu hẹp khoảng cách về cơ sở hạ tầngvà kỹ năng, giảm bớt hoạt động trợ cấp kém hiệu quả, và tăng cường phúc lợi xãhội là những vấn đề quan trọng đối với kinh tế châu Á trong tình hình hiện nay.

Theo ADB, kinh tế châu Á hiện tại đã khá hơn nhiều so với trong giai đoạn khủnghoảng tài chính khu vực hồi năm 1997. Hầu hết các nền kinh tế trong khu vực hiệnđều có thặng dư cán cân vãng lai mạnh và dự trữ ngoại hối cao.

Cũng theo ADB, thâm hụt cán cân vãng lai ngày càng lớn đặt một số nền kinh tếnhư Ấn Độ và Indonesia vào tình trạng dễ bị tổn thương. Các nhà đầu tư nướcngoài đã bán tháo tài sản tại các quốc gia này do lo ngại Cục Dự trữ Liên bangMỹ (Fed - Ngân hàng trung ương nước này) sẽ sớm cắt giảm chính sách nới lỏngđịnh lượng.

Tuy vậy, theo báo cáo, dự trữ ngoại hối của Ấn Độ và Indonesia tính đến cuốitháng Tám vừa qua vẫn đủ cho hoạt động nhập khẩu trong bảy tháng đối với Ấn Độvà năm tháng đối với Indonesia./.

Anh Quân (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục