Ai Cập là một trong những "điểm đến tuyệt vời nhất thế giới" năm 2023

Bộ trưởng Du lịch và Cổ vật Ai Cập nhận định số lượng khách du lịch đến quốc gia Bắc Phi này dự kiến sẽ tăng 28% lên 15 triệu lượt trong năm 2023.
Ai Cập là một trong những "điểm đến tuyệt vời nhất thế giới" năm 2023 ảnh 1Khách du lịch tham quan Kim tự tháp Khufu ở Giza (Ai Cập), ngày 2/3/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong số đặc biệt chuyên về du lịch, Tạp chí Time đã lựa chọn quần thể kim tự tháp Giza và các di tích lịch sử trong khu khảo cổ Saqqara của Ai Cập là một trong những địa điểm tuyệt vời nhất thế giới để tham quan trong năm 2023.

Tạp chí Time đã đưa hình ảnh các đại kim tự tháp Giza được phóng viên ảnh nổi tiếng người Ai Cập Jonathan Rashad chụp lên trang bìa của ấn bản sẽ được phát hành vào ngày 26/3 tới, nhằm giới thiệu một số điểm đến thú vị và được săn đón nhất thế giới trong năm 2023.

Tạp chí hàng tuần của Mỹ nhấn mạnh rằng việc Đại Bảo tàng Ai Cập (GEM) bắt đầu giai đoạn vận hành thử nghiệm và dự kiến sẽ chính thức khánh thành vào cuối năm nay được kỳ vọng tạo ra một sức hút đối với ngành du lịch của Ai Cập.

Theo Tạp chí Time, với diện tích sàn lên tới 480.000m2, GEM nằm ở ngoại ô Cairo chỉ cách quần thể kim tự tháp Giza 1,6km, trưng bày 100.000 đồ tạo tác mà phần lớn trong số đó đã được chuyển từ Bảo tàng Ai Cập có tuổi đời hàng trăm năm ở quảng trường Tahrir, thủ đô Cairo. Một số đồ tạo tác chưa từng được công bố cũng được bổ sung vào bộ sưu tập của bảo tàng GEM.

[Ai Cập ghi nhận lượng khách du lịch tăng 46% trong năm 2022]

Time cũng nói thêm rằng việc đưa vào khai thác sân bay quốc tế Sphinx sau thời gian mở rộng đã cho phép rút ngắn thời gian di chuyển của du khách khi muốn ghé thăm bảo tàng GEM.

Ngoài ra, khu vực khảo cổ Saqqara và những địa điểm khai quật đang hoạt động cũng được tạp chí Time đưa vào danh sách những địa điểm tuyệt vời nhất thế giới để tham quan trong năm 2023.

Tạp chí Time khuyên du khách nên đến thăm kim tự tháp Djoser, khu phức hợp xây dựng bằng đá hoàn chỉnh lâu đời nhất được biết đến trong lịch sử nằm trong khu khảo cổ Saqqara, vừa mở cửa trở lại đón khách từ năm 2020 sau khi hoàn thành công tác cải tạo.

Mới đây, Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập cho biết nước này đã đón 11,7 triệu lượt khách du lịch trong năm 2022, tăng 46,2% so với năm 2021. Bộ trưởng Du lịch và Cổ vật Ahmed Issa nhận định số lượng du khách đến Ai Cập dự kiến sẽ tăng 28% trong năm 2023 lên 15 triệu lượt.

Ngành du lịch của Ai Cập đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, khiến doanh thu giảm từ mức 13,03 tỷ USD năm 2019 xuống còn 4,1 tỷ USD vào năm 2020.

Trước đại dịch năm 2019, quốc gia này đón 13,1 triệu lượt khách du lịch, con số này giảm xuống 3,7 triệu lượt vào năm 2020 trước khi phục hồi lên mức khoảng 8 triệu vào năm 2021.

Du lịch là một trong những nguồn ngoại tệ chính của Ai Cập chiếm khoảng 12% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này. Sở hữu 1.200 khách sạn, Ai Cập đang kỳ vọng sẽ tăng gấp đôi lượng khách du lịch lên 25-30 triệu lượt vào năm 2028./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hình minh họa du lịch phố cổ Hội An (Đà Nẵng). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Thanh tra Đà Nẵng phát hiện một số vi phạm tại 3 cơ sở kinh doanh du lịch

Cơ quan thanh tra xác định có 3 tổ chức vi phạm hành chính. Cụ thể, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Du lịch Sky Family có các thiếu sót về nội dung hợp đồng lao động; đồng thời, qua đối chiếu cho thấy doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho khách hàng với tổng giá trị hơn 7,5 tỉ đồng nhưng chưa thực hiện đối chiếu, lập hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng.

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).

Mọi góc nhỏ ở Val’Quirico đều mang hơi thở Địa Trung Hải. Đường đá uốn lượn, những dãy nhà gỗ và đá mang sắc vàng nâu trầm ấm tạo cảm giác như lạc vào một làng cổ châu Âu. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Khám phá Val’Quirico- ngôi làng Tuscany của Mexico

 Val’Quirico được mệnh danh là “ngôi làng Tuscany của Mexico” với phong cách kiến trúc mô phỏng làng cổ châu Âu; điểm đến này thu hút lượng lớn khách du lịch trong, ngoài nước thăm quan mỗi năm.

Những tấm vải thổ cẩm có tuổi đời gần 100 năm được người dân thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông sưu tầm, gìn giữ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông

Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.

Hội nghị Tổng kết và Triển khai chương trình liên kết du lịch giữa các tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 tại Điện Biên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Du lịch Tây Bắc “bấm nút” chuyển đổi số để bứt phá trong năm 2026

Kế hoạch bứt phá không đơn thuần là các hoạt động xúc tiến du lịch, mà là một lộ trình chuyển đổi số toàn diện với 5 trụ cột: Xây dựng nền tảng số chung, chiến lược nội dung số (VR/AR, KOLs), khai thác dữ liệu lớn, phát triển dịch vụ tương tác số (chatbot 24/7) và đào tạo nhân lực số.