Ai Cập phạt tù cựu phát ngôn viên của Tổng thống bị phế truất

Một tòa án ở Ai Cập ngày 1/11 đã tuyên phạt 6 tháng tù đối với cựu phát ngôn viên của Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi.
Ai Cập phạt tù cựu phát ngôn viên của Tổng thống bị phế truất ảnh 1Nhân viên an ninh kiểm tra trước cổng trường Đại học Cairo trong ngày sinh viên bắt đầu năm học mới tại thủ đô. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, một tòa án ở Ai Cập ngày 1/11 đã tuyên phạt 6 tháng tù đối với cựu phát ngôn viên của Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi với tội danh giúp đỡ các quan chức cấp cao của chế độ cũ tẩu thoát.

Cáo trạng nêu rõ ông Yasser Ali, người phát ngôn của Đảng Tự do và Công lý - nhánh chính trị của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) - và của Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi, đã giúp đỡ cựu Thủ tướng Hisham Qandil trong một nỗ lực đào tẩu bất thành sau cuộc chính biến hồi đầu tháng Bảy năm ngoái và tham gia MB, phong trào bị chính quyền Ai Cập cấm hoạt động và liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố vào tháng 12/2013.

Tháng 9/2013, cựu Thủ tướng Hisham Qandil đã bị Tòa án Cairo tuyên phạt một năm tù với tội danh không thực hiện một phán quyết trước đó của tòa liên quan đến việc tái quốc hữu hóa một công ty tư nhân.

Tháng 12/2013, ông Qandil đã bị bắt giữ khi đang cố đào tẩu sang Sudan song sau đó được tòa án phúc thẩm ra lệnh phóng thích.

Trong một diễn biến khác, theo báo cáo "Chỉ số Dân chủ" do Trung tâm Phát triển quốc tế (IDC) công bố ngày 1/11, Ai Cập đã chứng kiến 209 cuộc biểu tình của sinh viên trong suốt tháng Mười vừa qua, tập trung tại 25 trường đại học trên khắp cả nước.

Đứng đầu bảng là Đại học Al-Azhar - cơ sở thuộc nhà thờ cùng tên có quyền lực nhất trong dòng Hồi giáo Sunni ở Ai Cập - với 50 cuộc biểu tình, tiếp đó là 2 trường đại học khác ở thủ đô là Đại học Cairo và Đại học Helwan.

Theo báo cáo nói trên, gần 70% cuộc biểu tình của sinh viên được tổ chức nhằm đòi phóng thích cho các bạn học bị bắt giữ và đuổi học. Số còn lại nhằm phản đối việc chính quyền cho tăng cường an ninh trong khuôn viên các trường đại học và việc cảnh sát sát hại sinh viên.

Cũng theo báo cáo này, tổng cộng đã có một sinh viên bị thiệt mạng, trong khi 64 sinh viên, cảnh sát và nhân viên công ty bảo vệ tư nhân bị thương trong các cuộc đụng độ bạo lực. Ngoài ra, 448 sinh viên bị cảnh sát bắt giữ, trong đó 118 người bị đuổi học, và 10 giảng viên sa thải do tham gia biểu tình.

Năm 2013, các trường đại học ở Ai Cập trở thành địa điểm đấu tranh chính của phe Hồi giáo sau khi chính quyền triển khai chiến dịch đàn áp quy mô lớn nhằm vào những người ủng hộ cựu Tổng thống Morsi.

Ít nhất 16 sinh viên đã bị thiệt mạng trong các cuộc đụng độ bạo lực với lực lượng cảnh sát. Ngoài hơn 500 sinh viên bị đình chỉ và đuổi học, khoảng 1.000 sinh viên khác đã bị bắt giữ, trong đó nhiều người bị phạt tù trong các phiên xét xử hàng loạt.

Ngoài việc duy trì một lực lượng cảnh sát đông đảo trước cổng các trường đại học, chính quyền Ai Cập mới đây đã triển khai hàng loạt biện pháp nhằm lập lại trật tự tại các điểm nóng này, trong đó có việc ký kết hợp đồng với các công ty an ninh tư nhân, cấm các hoạt động chính trị trong khuôn viên các trường đại học, sửa đổi một đạo luật cho phép người đứng đầu các trường đại học sa thải các giảng viên "gây xáo trộn quá trình học tập" và cấm họ "tham gia, kích động, tạo điều kiện thuận lợi" cho các cuộc biểu tình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục