Ai Cập phối hợp với LHQ giải quyết cuộc khủng hoảng Libya

Ngày 13/8, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry đã gặp Đặc phái viên Liên hợp quốc về vấn đề Libya để thảo luận những diễn biến mới nhất liên quan đến tình hình tại nước láng giềng Libya.
Ai Cập phối hợp với LHQ giải quyết cuộc khủng hoảng Libya ảnh 1Các tay súng của Tư lệnh Quân đội quốc gia Libya tiến vào Benghazi ngày 5/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 13/8, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry đã gặp Đặc phái viên Liên hợp quốc về vấn đề Libya, ông Ghassan Salame, đang ở thăm Cairo, để thảo luận những diễn biến mới nhất liên quan đến tình hình tại nước láng giềng Libya.

Phóng viên tại Cairo dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ai Cập Ahmed Abu Zeid, cho biết tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Shoukry đã thông báo với ông Salame về những nỗ lực mới đây nhất của Ai Cập trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Libya, cũng như những thách thức mà Cairo đang phải đối mặt do hậu quả của tình hình hỗn loạn ở nước láng giềng.

Ông Shoukry nhấn mạnh rằng cần phải tiến hành các bước đi nhằm khôi phục sự thống nhất của Libya, đồng thời nêu bật tầm quan trọng của thỏa thuận Sakhirat, được ký kết năm 2015 tại Maroc dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc, như một nền tảng để thúc đẩy việc giải quyết vấn đề Libya một cách toàn diện.

[Mỹ xác nhận điều đặc nhiệm tới Libya nhằm hỗ trợ chống IS]

 

Theo đó, thỏa thuận này thúc đẩy các bên đối địch tại Libya hướng tới một tiến trình chuyển giao quyền lực hòa bình và thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc.

Về phần mình, Đặc phái viên Liên hợp quốc Salame đã thông báo về kết quả chuyến đi thực tế tại một số thành phố của Libya cũng như các cuộc tiếp xúc với đại diện các nước trong khu vực và quốc tế liên quan đến tình hình Libya.

Quan chức Liên hợp quốc đánh giá cao vai trò của Ai Cập trong việc giúp giải quyết cuộc khủng hoảng Libya, nhất là các nỗ lực thúc đẩy một giải pháp hòa bình thông qua đối thoại. Hai bên cũng bày tỏ hy vọng Ai Cập và Liên hợp quốc tiếp tục phối hợp nhằm duy trì đoàn kết và độc lập của Libya.

Theo kế hoạch, Đặc phái viên Liên hợp quốc cũng sẽ gặp Tổng thư ký Liên đoàn Arab (AL) Ahmed Aboul-Gheit trong chuyến thăm và làm việc 2 ngày tại Ai Cập.

Hiện Libya đang bị tàn phá do cuộc tranh giành quyền lực giữa hàng chục nhóm vũ trang khác nhau, sau khi cố lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ hồi năm 2011.

Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya (GNA) được Liên hợp quốc ủng hộ đã được thành lập và hoạt động tại Tripoli từ tháng 3/2016, song đến nay vẫn chật vật trong việc xác lập quyền lãnh đạo trên cả nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Máy bay Cessna thuộc Tổ chức Bác sĩ Hàng không AMREF gặp nạn tháng 8/2025. (Ảnh: Reuters)

Rơi máy bay tại Kenya khiến 12 người gặp nạn

Chiếc máy bay xuất phát từ Diani và đang trên hành trình tới Kichwa Tembo thì xảy ra tai nạn, các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để xác định nguyên nhân và mức độ thiệt hại của vụ việc.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa gặp gỡ báo chí, thông báo về kết quả hội đàm giữa hai bên. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Tuyên bố chung Việt Nam-Nam Phi

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa đã thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Nhân dịp này, hai bên đã ra Tuyên bố chung.