Ai Cập tuyên án tử hình các đối tượng tấn công quân chính phủ

Ngày 11/10, một tòa án binh của Ai Cập đã tuyên án tử hình 13 bị cáo, trong đó 12 người vắng mặt, do tham gia vào vụ tấn công trạm kiểm soát quân sự hồi năm 2014.
Ai Cập tuyên án tử hình các đối tượng tấn công quân chính phủ ảnh 1Hiện trường vụ tấn công ở ốc đảo El-Farafra hồi năm 2014. (Nguồn: Egyptian army)

Ngày 11/10, một tòa án binh của Ai Cập đã tuyên án tử hình 13 bị cáo, trong đó 12 người vắng mặt, do tham gia vào vụ tấn công trạm kiểm soát quân sự khiến ít nhất 21 lính biên phòng thiệt mạng tại ốc đảo El-Farafra hồi năm 2014.

Tại phiên tòa, một bị cáo vị thành niên đã được xóa án trong phiên xét xử. Theo luật pháp Ai Cập, những người bị kết án vắng mặt sẽ bị xét xử lại khi bị bắt hoặc ra đầu thú.

Vụ tấn công vào một trạm kiểm soát quân sự tại El-Farafra ở tỉnh El-Wadi El-Gedid, gần biên giới với Libya là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào lực lượng an ninh sau khi cựu Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi bị lật đổ vào tháng 7/2013.

Nhóm phiến quân Ansar Beit El-Maqdis ở phía Bắc Sinai, cam kết trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng năm 2014, đã thừa nhận tiến hành cuộc tấn công này. Trong 4 năm qua, Ansar Beit El-Maqdis đã gây ra nhiều vụ tấn công thảm khốc nhằm vào các lực lượng an ninh ở Bắc Sinai.

Trước đó, cựu Tổng thống Morsi cùng các thủ lĩnh cấp cao của Phong trào Anh em Hồi giáo (MB) bị đặt ngoài vòng pháp luật đã bị tuyên án tử hình với cáo buộc sát hại những người biểu tình và nhiều tội danh khác. Tuy nhiên, đa số các cáo buộc vẫn có thể được kháng cáo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục