Ai Cập và Mỹ kêu gọi ngăn chặn leo thang quân sự ở Dải Gaza

Tổng thống Ai Cập và Giám đốc CIA cũng nhấn mạnh tính cấp thiết của việc bảo vệ dân thường và tránh bất kỳ sự leo thang nào tại thành phố Rafah ở phía Nam Gaza.

Cảnh đổ nát sau vụ oanh tạc của Israel xuống miền Trung Gaza ngày 4/4. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh đổ nát sau vụ oanh tạc của Israel xuống miền Trung Gaza ngày 4/4. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 7/4, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi và Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns, đang ở thăm Cairo, đã thảo luận về những nỗ lực mới nhất nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza, giữa lúc cuộc xung đột kéo dài 6 tháng qua giữa Israel và lực lượng Hamas đã gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo hết sức nghiêm trọng tại dải đất ven Địa Trung Hải của Palestine.

Theo tuyên bố của Phủ Tổng thống Ai Cập, trong cuộc gặp ở Cairo ngày 7/4, ông El-Sisi và ông Burns đã điểm lại những nỗ lực hòa giải của Ai Cập, Qatar và Mỹ, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường các nỗ lực nhằm ngăn chặn leo thang quân sự ở Gaza.

Tổng thống El-Sisi kêu gọi các nỗ lực phối hợp của cộng đồng quốc tế nhằm gây áp lực để cung cấp ngay lập tức viện trợ nhân đạo cần thiết tới tất cả các khu vực ở Gaza.

Nhà lãnh đạo Ai Cập và Giám đốc CIA cũng nhấn mạnh tính cấp thiết của việc bảo vệ dân thường và tránh bất kỳ sự leo thang nào tại thành phố Rafah ở phía Nam Gaza, đồng thời bác bỏ mọi kế hoạch cưỡng ép di dời người Palestine ra khỏi lãnh thổ của họ.

Ông El-Sisi cảnh báo những hậu quả nghiêm trọng của tình trạng leo thang xung đột đối với hòa bình và ổn định trong khu vực khi cuộc xung đột ở Gaza bước sang tháng thứ 7.

Ông El-Sisi cũng nhắc lại lời kêu gọi thúc đẩy một giải pháp công bằng cho sự nghiệp chính nghĩa của người Palestine, dựa trên giải pháp hai nhà nước.

Ai Cập hiện đang đăng cai tổ chức vòng đàm phán mới nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi tù nhân giữa Israel và Hamas.

Các cuộc đàm phán có sự tham dự của ông Burns, người đứng đầu Cơ quan tình báo Mossad của Israel David Barnea cũng như các nhà đàm phán từ Ai Cập và Qatar.

Một phái đoàn của Hamas được cho là đã đến Cairo ngày 7/4 để tham gia tiến trình đàm phán.

Ai Cập và Qatar đã làm trung gian một lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần hồi cuối tháng 11/2023, theo đó Hamas đã phóng thích hơn 100 người Israel để đổi lấy 240 phụ nữ và trẻ em Palestine bị phía Israel giam giữ.

Tuy nhiên, các vòng đàm phán sau đó về việc ngừng bắn và trao đổi con tin đã không đạt được tiến triển.

Cuộc xung đột Gaza kéo dài 6 tháng qua đã cướp đi sinh mạng của hơn 33.000 người Palestine, trong đó hầu hết là phụ nữ và trẻ em, và khiến 75.886 người khác bị thương.

ttxvn_.jpg
Người dân chờ nhận lương thực viện trợ ở thành phố Rafah, phía Nam Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 7/4, đài truyền hình TRT của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin cho đến nay nước này đã chuyển khoảng 40.000 tấn viện trợ nhân đạo cho Dải Gaza và họ đang có kế hoạch gửi một chuyến hàng viện trợ khác trong tháng 4 này.

Theo TRT, hàng viện trợ đã được vận chuyển đến Gaza thông qua 13 máy bay và 8 tàu phối hợp với Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Thổ Nhĩ Kỳ, Cơ quan Quản lý Thảm họa và Tình trạng khẩn cấp cũng như một số tổ chức phi chính phủ.

Ngoài ra, một tàu viện trợ 3.000 tấn dự kiến ra khơi ngay sau lễ truyền thống Eid al-Fitr của người Hồi giáo. Quá trình bốc hàng lên con tàu này, vốn chở hàng viện trợ khẩn cấp bao gồm thực phẩm, quần áo, sản phẩm vệ sinh, đồ dùng trẻ em và vật tư y tế, đang diễn ra tại cảng Mersin phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Cùng ngày, hãng thông tấn nhà nước Petra của Jordan cho hay nước này đã gửi 105 xe tải cung cấp thực phẩm tới Dải Gaza. Đây là đoàn xe viện trợ trên bộ lớn nhất của Jordan kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột tại Gaza.

Petra cho biết đoàn xe viện trợ được cử đi với sự phối hợp giữa quân đội Jordan và Tổ chức từ thiện Hashemite Jordan.

Tổng thư ký Tổ chức từ thiện Jordan Hashemite, ông Hussein Al Shibli nói: "Hàng viện trợ, bao gồm các nguồn cung cấp thực phẩm thiết yếu như gạo và bột mì, đã được chuẩn bị và bắt đầu gửi đến những người anh em của chúng tôi ở Dải Gaza để đến trước lễ Eid al-Fitr."

Al Shibli lưu ý rằng Jordan đặt mục tiêu tăng gấp đôi số viện trợ được gửi qua cửa khẩu Kerem Shalom và tiếp cận số lượng dân thường lớn nhất có thể ở Gaza.

Trong khi đó, Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani ngày 7/4 tuyên bố nước này sẽ gửi 10 triệu lít nhiên liệu tới Dải Gaza để hỗ trợ người dân Palestine.

Trong tuyên bố, ông al-Sudani khẳng định Iraq cũng nhất trí tiếp nhận những người Palestine bị thương ở Dải Gaza, để điều trị y tế tại các bệnh viên công và tư của nước này.

Việc thiếu nhiên liệu đã làm tê liệt hoạt động tại các bệnh viện, hệ thống cấp nước, hoạt động của các lò bánh mỳ cũng như công tác cứu trợ trên dải đất của người Palestine.

Cùng ngày, người đứng đầu Cơ quan Thông tin Nhà nước Ai Cập (SIS), Diaa Rashwan, cho biết nước này đã tăng số lượng xe tải viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza, thông qua cửa khẩu biên giới Rafah, lên ít nhất 300 chiếc mỗi ngày tính từ ngày 7/4.

Ông Rashwan nói thêm rằng Ai Cập đã tiếp nhận 3.764 người Palestine bị thương và bị bệnh ở Dải Gaza và 6.191 người thân đi cùng, đồng thời cung cấp 123 xe cứu thương được trang bị đầy đủ để hỗ trợ công tác y tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục