Algeria cảnh báo hậu quả can thiệp quân sự vào Mali

Bộ trưởng Nội vụ Algeria, Daho Ould Kablia, cảnh báo việc can thiệp quân sự vào Bắc Mali sẽ gây ra hậu quả "rất nghiêm trọng" với khu vực.

Bộ trưởng Nội vụ Algeria, Daho Ould Kablia, cảnh báo một cuộccan thiệp quân sự vào Bắc Mali sẽ gây ra hậu quả "rất nghiêm trọng" đốivới dân chúng và toàn bộ khu vực.

Trả lời phỏng vấn nhậtbáo Le Soir d'Algérie ngày 8/11, ông Kablia tỏ ý lo ngại nếu xảy rachiến sự sẽ ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới cộng đồng ngườiTouareg ở miền Nam Algeria vốn có "mối liên hệ rất chặt chẽ" với đồngbào của họ ở miền Bắc Mali, từ đó làm cho tình hình "phức tạp thêm."

Theo ông, để ngăn chặn nguy cơ này, ưu tiên của Chính phủ Algeria là tìmgiải pháp chính trị để giải quyết vĩnh viễn cuộc khủng hoảng Mali vàkêu gọi người Touareg ở miền Bắc nước này "từ bỏ ý định ly khai."

Bộtrưởng Kablia cho rằng một khi vấn đề này được giải quyết, việc tiễu trừkhủng bố và buôn lậu ma túy sẽ "dễ dàng hơn" vì lúc đó Chính phủ Malivà các nước láng giềng sẽ phối hợp hành động.

Bộ trưởngNội vụ Algeria cũng khẳng định chiến sự "không thể" lan sang lãnh thổAlgeria vì đường biên giới được "kiểm soát rất chặt chẽ."

Khoảng 35.000lính Algeria vừa được triển khai dọc tuyến biên giới phía Nam, Đông-Namvà Tây-Nam.

Đây là lần đầu tiên Chính phủ Algeria có phảnứng chính thức sau khi Tham mưu trưởng quân đội các nước Cộng đồng kinhtế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) thông qua kế hoạch tác chiến cho lựclượng can thiệp vào Bắc Mali trước đó một ngày.

Cùng ngày 8/11, Tổngthống Algeria, Abdelaziz Bouteflika đã tiếp ông Romano Prodi, đặc pháiviên Liên hợp quốc về khu vực Sahel, khi chỉ còn vài ngày nữa làđến thời hạn ECOWAS phải giải trình thêm về kế hoạch can thiệp này vớiLiên hợp quốc.

Tại cuộc gặp, Đặc phái viên Romano Prodi tuyên bố mọi nỗ lực sẽ được triển khai nhằm lập lại hòa bình ở miềnBắc Mali và tránh một cuộc can thiệp quân sự với hậu quả xấu có thể xảyra cho Sahel.

Ông Prodi cho biết ông và Tổng thống Algeria, Abdelaziz Bouteflika đã trao đổi về cả vấn đề phát triển dài hạn ở vùng Sahel và cácbiện pháp nhằm huy động cộng đồng quốc tế đi theo hướng này. Ông thừanhận nhiệm vụ này không phải là dễ, song nỗ lực chung của cộng đồng quốctế sẽ mang lại kết quả.

Đặc phái viên Prodi cho rằng vẫncòn có khả năng sử dụng các khuôn khổ quốc tế và Liên hợp quốc trong cuộc chiếnchống khủng bố để gìn giữ sự thống nhất dân tộc ở Mali, do đó can thiệpquân sự chỉ là giải pháp cuối cùng, trong trường hợp bất khả kháng.

Trong một diễn biến liên quan, theo Tạp chí Focus ngày 8/11,  một khối lượng lớn vũ khí đã đượcAlgeria giao cho Chính phủ Mali để giúp nước này giành lại miền Bắc đangnằm trong tay các nhóm vũ trang Hồi giáo và khủng bố.

Cáchđây mấy ngày, chiếc máy bay vận tải đầu tiên của Algeria đã hạ cánhxuống sân bay Bamako Senou, mang theo lô trang thiết bị quân sự đầutiên. Hai chuyến hàng khác sẽ được giao cho Chính phủ Mali trong nhữngngày tới. Tuy nhiên, không có thông tin nào về chủng loại và số lượng vũkhí được giao cho phía Mali.

Tạp chí trên dẫn nguồn tin từMali cho biết chuyến thăm Algeria vừa qua của Ngoại trưởng Mỹ đã giúpgiải tỏa viện trợ quân sự của Algeria cho Mali.

Bà Hilary Clinton mộtmặt thúc giục Chính phủ Algeria hỗ trợ cuộc can thiệp quân sự có thểdiễn ra ở Bắc Mali, mặt khác khẳng định với chính quyền Algeria rằng ở Bamako có một thể chế quân sự thực sự và không có lý do gì khiến Angiêriphải lo ngại số vũ khí chuyển giao sẽ rơi vào tay kẻ xấu.

Giới quan sátcho rằng hành động trên của Chính phủ Algeria cho thấy nước này quyếttâm giúp Mali lập lại hòa bình và khôi phục toàn vẹn lãnh thổ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục