Trước đó, vào năm 2009, túi nilon có độ dày dưới 40 micromet cũng đã bị cấm sửdụng ở New Delhi, song thực tế việc sử dụng vẫn rất phổ biến. Song theo lệnh mớiđược ban hành, tất cả các loại túi và bao bì bằng nilon sẽ bị cấm sử dụng, baogồm cả các loại túi đựng tạp chí, bưu thiếp hay túi đựng rác.
Một quan chức cấp cao thành phố New Delhi cho biết kể từ ngày 23/11, lệnh cấmđược áp dụng đối với tất cả các hành vi sử dụng, kinh doanh và sản xuất túinilon trên toàn thành phố, và không có bất cứ một ngoại lệ nào.
Túi nilon được coi là thảm họa đối với môi trường vì khi được thải vào môitrường sẽ làm tắc nghẽn hệ thống thoát nước do không có khả năng tự phân hủy.Mặc dù túi nilon có thể bị phân hủy song phải cần rất nhiều thời gian, thậm chílà hàng trăm năm.
Vì vậy, việc ban hành lệnh cấm sử dụng túi nilon là hết sức cần thiết để bảo vệmôi trường thành phố. Theo lệnh mới được ban hành, các trường hợp vi phạm sẽphải đối mặt với các án phạt hành chính nhất định.
Trong khi đó, Hiệp hội Công nghiệp chất dẻo ấn Độ (AIPIA) cho rằng lệnh cấm sẽảnh hưởng tới đời sống của hàng nghìn người làm việc trong các ngành sản xuất vàkinh doanh túi nilon.
Lệnh cấm được ban hành năm 2009 tồn tại nhiều hạn chế, vì vậy các tiệm kinhdoanh rau quả, các cửa hàng đồ ăn nhanh vẫn sử dụng túi nilon. Lệnh cấm mới đốivới mọi loại túi nilon sẽ tác động tích cực đến việc tiêu thụ các loại sản phẩmthay thế khác trên thị trường như túi làm từ cây đay, vốn đã được đưa vào sửdụng từ năm 2009 song cho đến nay vẫn chưa nhận được sự hưởng ứng rộng rãi từngười tiêu dùng.
Theo số liệu thống kê, thành phố New Delhi với 17 triệu dân này thải ra môitrường 574 tấn rác là chất dẻo mỗi ngày./.