Ấn Độ chuẩn bị cho cuộc chiến với cơn bão châu chấu từ Sừng châu Phi

Năng lực ứng phó với thảm họa thiên nhiên của Ấn Độ sẽ một lần nữa sẽ bị thử thách trong mùa Hè này khi một cơn bão châu chấu khổng lồ từ vùng Sừng châu Phi.
Ấn Độ chuẩn bị cho cuộc chiến với cơn bão châu chấu từ Sừng châu Phi ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: DW)

Trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang hoành hành, năng lực ứng phó với thảm họa thiên nhiên của Ấn Độ sẽ một lần nữa sẽ bị thử thách trong mùa Hè này khi một cơn bão châu chấu khổng lồ từ vùng Sừng châu Phi được dự báo sẽ ập vào các nông trại ở khu vực Nam Á trong thời gian tới.

Các nguồn tin chính quyền nói với tờ The Hindu rằng, New Delhi đang chuẩn bị cho một cuộc chiến “2 mặt trận” - cuộc chiến chống dịch COVID-19, và một mặt trận khác là đảm bảo an ninh lương thực trước nguy cơ châu chấu tấn công các nông trại.

Một nguồn tin nêu rõ: “Chúng tôi đang chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất. Bắt đầu từ vùng Sừng châu Phi và được nhập vào đàn châu chấu sa mạc trên đường di chuyển, bão châu chấu có thể quét qua một hành lang trên đất liền xuyên suốt Yemen, Bahrain, Kuwait, Qatar, Iran, Arab Saudi, Pakistan và Ấn Độ, ảnh hưởng đến các nông trại ở Punjab, Haryana và vùng đồng bằng Ấn Hằng. Nhưng một cơ bão châu chấu khác đi qua Ấn Độ Dương có thể tấn công trực tiếp các nông trại ở bán đảo Ấn Độ, rồi tiến đến Bangladesh. Kết hợp lại, những cuộc tấn công này có thể gây ra một vấn nạn an ninh lương thực nghiêm trọng.

[LHQ kêu gọi hành động ngăn thảm họa châu chấu ở vùng Sừng châu Phi]

Theo đánh giá của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), sức tàn phá của một đàn châu chấu điển hình, từ chưa đầy 1 km vuông đến vài trăm km vuông, là vô cùng lớn. Một bầy châu chấu rộng 1 km vuông, gồm khoảng 40 triệu con, trong 1 ngày có thể tàn phá lượng lương thực đủ để cung cấp cho 35.000 người - với giả thiết là mỗi người tiêu thụ 2,3 kg lương thực/ngày.

Cuộc tấn công châu chấu ngày càng hiện hữu này có thể làm suy yếu hơn nữa an ninh lương thực ở khu vực Á-Phi, sau khi đại dịch COVID-19 đang tàn phá nghiêm trọng kinh tế và thu nhập. Trong một báo cáo trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hồi tuần qua, Giám đốc điều hành Chương trình lương thực thế giới của Liên hợp quốc David Beasley cảnh báo, COVID-19 có thể trở thành “đại dịch nghèo đói.

Ông Beasley ước tính, dịch bệnh sẽ đẩy thêm 130 triệu người vào tình trạng thiếu đói, đưa tổng số đối tượng phải đối mặt với nạn đói cùng cực lên đến 265 triệu người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.