Theo báo the Hindu ngày 10/6, trước những thông tin gây lo ngại cho những ngườisử dụng Internet tại Ấn Độ về việc các cơ quan gián điệp Mỹ có thể đột nhập cáctài khoản và dữ liệu trực tuyến của họ, Chính phủ Ấn Độ đã thành lập Trung tâmđiều phối an ninh mạng quốc gia (NCCC), nhằm đánh giá thực tế những nguy cơ vềan ninh mạng đối với nước này.
Một thông báo mật của Chính phủ Ấn Độ cho biết: “NCCC sẽ thu thập, tập hợp vàquét dữ liệu Internet từ những cổng khác nhau của các nhà cung cấp dịch vụInternet lớn để phân tích… NCCC sẽ cung cấp những báo cáo hoặc khuyến cáo vềnhững hành động có thể để các cơ quan liên quan có phản ứng phù hợp.”
Tất cả các cơ quan công nghệ và tình báo hàng đầu của Chính phủ Ấn Độ đều thamgia NCCC.
Các cơ quan khác của chính phủ cũng sẽ đóng vai trò tích cực trong NCCC gồm BanThư ký Hội đồng an ninh quốc gia (NSCS), Cục tình báo (IB), Cơ quan Nghiên cứuvà Phân tích (RAW), Nhóm phản ứng khẩn cấp về máy tính Ấn Độ (CERT-In), Tổ chứcNghiên cứu Công nghệ quốc gia (NTRO), Tổ chức Nghiên cứu & Phát triển quốc phòng(DRDO), các quân chủng hải-lục-không quân và Cục thông tin truyền thông Ấn Độ.
Chi phí cho việc thành lập trung tâm này khoảng 10 triệu rupee./.
(Vietnam+)