Ấn Độ, Nga chính thức lập liên doanh sản xuất máy bay Kamov 226

Liên doanh đã đăng ký thành lập tại Ấn Độ và các cuộc đàm phán tiếp theo sẽ được tiến hành, trong đó Ấn Độ có 50,5% cổ phần, Nga nắm giữ 49,5% cổ phần.
Ấn Độ, Nga chính thức lập liên doanh sản xuất máy bay Kamov 226 ảnh 1(Nguồn: ndtv.com)

Ngày 19/7, mạng tin IANS đưa tin liên doanh sản xuất máy bay trực thăng Kamov 226 giữa Ấn Độ và Nga đã chính thức được thành lập sau khi đăng ký hoạt động tại Ấn Độ mới đây.

Phát biểu với báo giới, Giám đốc Hợp tác Quốc tế và Chính sách Khu vực của tập đoàn Rostec, Victor N. Kladov cho biết liên doanh (JV) đã đăng ký thành lập tại Ấn Độ và các cuộc đàm phán tiếp theo sẽ được tiến hành. Ấn Độ có 50,5% cổ phần, trong khi Nga nắm giữ 49,5% cổ phần trong liên doanh này.

[Nga sẵn sàng cung cấp hệ thống phòng không S-400 cho Ấn Độ]

Ông N. Kladov cho biết thêm liên doanh giữa Ấn Độ và Nga được thành lập để sản xuất 200 trực thăng Kamov-226, trị giá 1 tỷ USD được Tổng thống Nga Vladimir Putin chấp thuận hồi tháng Tư vừa qua.

Theo thỏa thuận, sẽ có khoảng 40 đến 60 chiếc Kamov-226 do Nga cung cấp, trong khi số còn lại sẽ được lắp ráp và sản xuất tại Ấn Độ. Tuy nhiên, ông N. Kladov cho biết vấn đề chuyển giao công nghệ sẽ được JV thảo luận cụ thể./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.