Ấn Độ và Nhật Bản hợp tác chia sẻ dữ liệu hàng hải về Biển Đông

Ấn Độ và Nhật Bản thảo luận một loạt vấn đề nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng song phương, trong đó đáng chú ý là đề xuất về hợp tác chia sẻ dữ liệu thông tin hàng hải ở Ấn Độ Dương và Biển Đông.
Ấn Độ và Nhật Bản hợp tác chia sẻ dữ liệu hàng hải về Biển Đông ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar (phải) và người đồng cấp Nhật Bản Gen Nakatani (trái) tại Tokyo. (Nguồn: Getty/AFP)

Tờ The Times of India ngày 31/3 đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar và người đồng cấp Nhật Bản Gen Nakatani đã thảo luận một loạt vấn đề nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng song phương, trong đó đáng chú ý là đề xuất về hợp tác trao đổi thông tin và dữ liệu hàng hải ở khu vực Ấn Độ Dương và Biển Đông.

Báo trên dẫn một nguồn tin của Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết nước này có thể cung cấp cho Nhật Bản các “dữ liệu hàng hải trắng” (white shipping data) ở khu vực Ấn Độ Dương, trong khi Tokyo có thể cung cấp các thông tin về Biển Đông - nơi New Delhi có một số lợi ích chiến lược.

Cũng theo nguồn tin trên, Ấn Độ đang nỗ lực thúc đẩy hợp tác trao đổi dữ liệu hàng hải với 24 quốc gia từ bờ biển phía Đông châu Phi đến Biển Đông, trong một dự án tổng thể về Nhận thức chủ quyền hàng hải quốc gia (NMDA) nhằm đối phó với các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.