Ấn Độ và Pháp thảo luận các biện pháp đối phó khủng bố

Ngoại trưởng Ấn Độ khẳng định điều quan trọng là cộng đồng quốc tế cần phải cùng lên tiếng và đây là cách thức duy nhất để giải quyết vấn đề khủng bố một cách có hiệu quả.
Ấn Độ và Pháp thảo luận các biện pháp đối phó khủng bố ảnh 1Cảnh sát Pháp tham gia chiến dịch truy quét nghi can khủng bố ở Saint-Denis ngày 18/11. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hãng tin PTI đưa tin Ấn Độ và Pháp ngày 20/11 đã có các cuộc thảo luận sâu rộng về cách thức tăng cường hợp tác nhằm đối phó với mối đe dọa khủng bố trên toàn cầu đang ngày càng gia tăng khi Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj đề xuất việc sớm thông qua Hiệp ước toàn diện về chống khủng bố quốc tế (CCIT) tại Liên hợp quốc.

Các nguồn tin chính thức cho biết trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Pháp Laurent Fabius đang ở thăm Ấn Độ, Ngoại trưởng Swaraj cũng khẳng định điều quan trọng là cộng đồng quốc tế cần phải cùng lên tiếng và đây là cách thức duy nhất để giải quyết vấn đề khủng bố một cách có hiệu quả.

Hai nhà lãnh đạo ngành ngoại giao Pháp-Ấn cũng đã thảo luận về vụ tấn công gần đây ở Paris làm ít nhất 130 người thiệt mạng và vụ bắt giữ con tin ở Mali.

Về quan hệ song phương, hai ngoại trưởng cũng đề cập đến việc thực thi những thỏa thuận song phương đạt được trong chuyến thăm Pháp hồi đầu năm nay của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.