An Giang: Sạt lở bờ kênh Rạch Giá-Long Xuyên, hỗ trợ di dời 8 hộ dân

Đoạn sạt lở bờ kênh Rạch Giá-Long Xuyên kéo dài 45m, ăn sâu vào mép đường nhựa Võ Văn Hoài, phía bên trong đường tiếp giáp nhà dân có hiện tượng nứt uy hiếp 8 hộ dân với 33 nhân khẩu.
An Giang: Sạt lở bờ kênh Rạch Giá-Long Xuyên, hỗ trợ di dời 8 hộ dân ảnh 1Bờ kênh Rạch Giá-Long Xuyên bị sạt lở. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 12/6, ông Lương Huy Khanh, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Ứng phó biến đổi khí hậu-Phòng, chống thiên tai và Phòng thủ dân sự tỉnh An Giang cho biết đơn vị đang phối hợp các ban, ngành, thành phố Long Xuyên khẩn trương rà soát, theo dõi, cập nhật tình hình thiệt hại do sạt lở đất bờ kênh Rạch Giá-Long Xuyên, thuộc khu vực tổ 15, ấp Bình Khánh, xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên.

Khoảng 7 giờ ngày 12/6, bờ kênh Rạch Giá-Long Xuyên thuộc khu vực tổ 15, ấp Bình Khánh, xảy ra sạt lở.

Đoạn sạt lở kéo dài khoảng 45m, ăn sâu vào mép đường nhựa Võ Văn Hoài, phía bên trong đường tiếp giáp nhà dân có hiện tượng nứt, rất nguy hiểm, uy hiếp đến 8 hộ dân với 33 nhân khẩu.

Ông Lương Huy Khanh cho biết bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân sạt lở bờ kênh Rạch Giá-Long Xuyên do khu vực nằm ngay đoạn cua cong có dòng chảy áp sát bờ, nước chảy xiết, các sà lan lớn chạy qua tạo dòng nước xoáy mạnh vào bờ, tạo thành lạch sâu và hàm ếch, kết hợp mưa dầm thời gian gần đây khiến đất bị mềm, yếu, kết hợp tải trọng trên bờ lớn... gây sạt lở bờ.

[An Giang: Sạt lở bờ sông Hậu đe dọa tới an toàn một kho gạo]

Sau khi xảy ra sạt lở, Ban Chỉ huy Ứng phó biến đổi khí hậu-Phòng, chống thiên tai và Phòng thủ dân sự thành phố Long Xuyên đã khảo sát thực địa đoạn sạt lở, đề xuất phương hướng xử lý. Hiện tại thành phố Long Xuyên cũng đã tổ chức thực hiện giăng dây cảnh báo; lắp đặt các biển báo cấm xe lưu thông qua khu vực sạt lở đường Võ Văn Hoài để đảm bảo an toàn.

Trong ngày 12/6, thành phố Long Xuyên bố trí lực lượng công an, quân sự xã trực chốt điều tiết giao thông và tiếp ứng các tình huống khẩn cấp, đồng thời khảo sát, xây dựng đường tạm lưu thông xe 2 bánh để người dân di chuyển về hướng xã Mỹ Khánh và ngược lại thuận lợi.

Riêng 8 hộ dân bị ảnh hưởng nằm trong khu vực sạt lở, thành phố Long Xuyên đã huy động lực lượng, hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn.

Hiện Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Ứng phó biến đổi khí hậu-Phòng, chống thiên tai và Phòng thủ dân sự tỉnh An Giang đã đề nghị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên khai thác thủy lợi An Giang phối hợp cùng các sở, ngành liên quan cùng địa phương, khảo sát hiện trường để có phương hướng xử lý, khắc phục sạt lở và hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại theo quy định hiện hành./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.