Anh bước vào đợt nắng nóng cực đoan mới, nhiệt độ lên tới 35 độ C

Nhiệt độ tại Anh sẽ lên mức đỉnh 35 độ C trong ngày 12/8 và có thể lên tới 36 độ C ở nhiều nơi ngày 13/8 - đồng nghĩa dự báo có sẽ có nhiều người có nguy cơ gặp vấn đề về sức khỏe.
Anh bước vào đợt nắng nóng cực đoan mới, nhiệt độ lên tới 35 độ C ảnh 1Người dân mua kem giải nhiệt tại London, Anh. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 11/8, cảnh báo về tình trạng nắng nóng cực đoan trong 4 ngày đã có hiệu lực tại nhiều khu vực thuộc xứ England và xứ Wales thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh, với nhiệt độ được dự báo tăng lên mức 35 độ C.

Theo Cơ quan khí tượng Anh (Met Office), mức cảnh báo màu hổ phách, cao thứ hai sau cảnh báo màu đỏ, có hiệu lực tại nhiều địa phương của 2 khu vực từ ngày 11-14/8. Mức cảnh báo này đồng nghĩa dự báo sẽ có nhiều người dễ bị tổn thương do nắng nóng cực đoan đối mặt với các nguy cơ về sức khỏe.

Dự báo, nhiệt độ tại Anh sẽ lên mức đỉnh 35 độ C trong ngày 12/8 và có thể lên tới 36 độ C ở nhiều nơi ngày 13/8.

Cùng ngày, Sở cứu hỏa London cảnh báo nguy cơ các đám cháy bùng phát do nhiều bãi cỏ khô dễ bắt lửa. Cơ quan này cho biết đã xử lý 340 đám cháy trong tuần đầu tiên của tháng 8, so với 42 đám cháy cùng thời điểm vào năm ngoái.

[Anh phát đi cảnh báo nắng nóng cực đoan tại xứ Wales và England]

Met Office đã nâng cảnh báo cháy tại London và nhiều khu vực của England lên mức 5, mức cao nhất trong thang cảnh báo, trong vài ngày tới.

Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh England vừa trải qua tháng 7 khô nóng nhất kể từ năm 1935 khi nhiệt độ lần đầu tiên vượt 40 độ C.

Không chỉ Anh, mà nhiều nước châu Âu khác cũng đối mặt với đợt nắng nóng nghiêm trọng trong vài tuần qua với nhiệt độ vượt trên 40 độ C.

Đợt nắng nóng tháng 7 gây mất điện trên diện rộng, làm hư hại đường bay tại các sân bay, đường ray bị vênh và cháy rừng bùng phát.

Một số công ty cấp nước đã buộc phải áp dụng biện pháp hạn chế sử dụng nước, trong khi các siêu thị hạn chế bán các loại dụng cụ sử dụng 1 lần phục vụ tiệc nướng ngoài trời để tránh nguy cơ cỏ khô bắt lửa.

Dịch vụ xe cấp cứu đã nhận được hàng trăm cuộc gọi từ bệnh nhân gặp tình trạng khó thở, chóng mặt và ngất xỉu do nắng nóng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.