Anh cam kết không tài trợ khai thác nhiên liệu hóa thạch ở nước ngoài

Thủ tướng Johnson công bố kế hoạch ngừng tài trợ các dự án mới khai thác dầu thô, khí đốt và than đá trước thềm Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu do Anh, Liên hợp quốc và Pháp đồng tổ chức.
Anh cam kết không tài trợ khai thác nhiên liệu hóa thạch ở nước ngoài ảnh 1Thủ tướng Anh Boris Johnson. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trước thềm một hội nghị thượng định quốc tế về biến đổi khí hậu, ngày 11/12, Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố chính phủ nước này sẽ chấm dứt tài trợ các dự án khai thác nhiên liệu hóa thạch ở nước ngoài.

Thủ tướng Johnson công bố kế hoạch ngừng tài trợ các dự án mới khai thác dầu thô, khí đốt và than đá, nêu rõ "Vương quốc Anh sẽ chấm dứt sự hỗ trợ của những người đóng thuế đối với các dự án nhiên liệu hóa thạch ở nước ngoài sớm nhất có thể."

Ông Johnson đưa ra tuyên bố trên trước thềm Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu do Anh, Liên hợp quốc và Pháp đồng tổ chức vào ngày 12/12.

Lâu nay Anh bị chỉ trích vì chuyển hàng tỷ bảng Anh ra nước ngoài hỗ trợ các dự án khai thác nhiên liệu hóa thạch cũng như xây dựng các nhà máy điện. Nước này đã cam kết sớm chấm dứt sự hỗ trợ này, song cho biết sẽ có một số ít trường hợp ngoại lệ.

Ông Doug Parr, Giám đốc chính sách thuộc tổ chức Hòa bình Xanh của Anh, đã hoan nghênh bước đi trên. Trong khi đó, ông Pete Moorey, người đứng đầu các chiến dịch của Quỹ từ thiện Christian Aid, cho biết để giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu, 80% nhiên liệu hóa thạch cần được giữ lại trong lòng đất.

[New York rút đầu tư khỏi những công ty khai thác nhiên liệu hóa thạch]

Ông nhấn mạnh các nước đang phát triển cần đầu tư để loại bỏ các nguồn năng lượng không thân thiện với môi trường và tiếp cận các nguồn năng lượng tài tạo sạch. Điều này có thể đồng thời giúp đẩy nhanh quá trình phát triển và giải quyết tình trạng khẩn cấp về khí hậu.

Theo thống kê, trong 4 năm qua, chính phủ Anh đã tài trợ 21 tỷ bảng Anh (28 tỷ USD) xuất khẩu dầu và khí đốt của nước này thông qua hoạt động xúc tiến thương mại và tài trợ xuất khẩu.

Cơ quan Tài trợ xuất khẩu Vương quốc Anh (UKEF) đã cung cấp bảo lãnh tín dụng xuất khẩu để hỗ trợ các công ty trong nước kinh doanh ở nước ngoài.

Năm 2019, một báo cáo của Ủy ban Kiểm toán môi trường (EAC) đã kết luận rằng sự hỗ trợ của UKEF cho các dự án năng lượng nhiên liệu hóa thạch ở mức "cao không thể chấp nhận được" tại các quốc gia đang phát triển.

Theo đó, trong giai đoạn từ năm 2013-2018, Anh đã giải ngân 2,6 tỷ bảng Anh cho các dự án trên ở nước ngoài. Trong khi đó, chỉ 104 triệu bảng Anh được đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo.

EAC kêu gọi chính phủ Anh ngừng tài trợ cho các dự án khai thác nhiên liệu hóa thạch ở nước ngoài để thúc đẩy nỗ lực chống biến đổi khí hậu.

Hồi tháng 1 năm nay, Anh đã thông báo sẽ chấm dứt cấp ngân sách cho các dự án than đá ở nước ngoài. Thủ tướng Anh Boris Johnson nêu rõ quyết định này là một bước đi lớn của Anh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục