Anh lên tiếng về hàng loạt nước EU trục xuất các nhà ngoại giao Nga

Ngoại trưởng Anh cho rằng hành động của phương Tây nhằm vào một loạt nhà ngoại giao Nga ở Mỹ và châu Âu là một sự trục xuất lớn nhất từ trước tới nay đối với các nhân viên tình báo Nga.
Anh lên tiếng về hàng loạt nước EU trục xuất các nhà ngoại giao Nga ảnh 1Ngoại trưởng Anh Boris Johnson. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson cho rằng hành động của phương Tây nhằm vào một loạt nhà ngoại giao Nga tại Mỹ và châu Âu là một sự trục xuất lớn nhất từ trước tới nay đối với các nhân viên tình báo Nga.

Trên trang mạng Twitter, ông Johnson nêu rõ: "Phản ứng quốc tế phi thường hôm nay của các đồng mình của chúng ta là việc trục xuất tập thể lớn nhất từ trước tới nay trong lịch sử đối với các nhân viên tình báo Nga và sẽ giúp bảo vệ an ninh chung của chúng ta."

[Nhiều thành viên EU đồng loạt trục xuất các nhà ngoại giao Nga]

Ngoại trưởng Anh cũng nhấn mạnh: "Nga không thể vi phạm luật pháp quốc tế mà không bị trừng phạt."

Trong khi đó, Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố rằng các biện pháp phối hợp nói trên "thể hiện rõ ràng rằng tất cả chúng ta sát cánh trong việc gửi thông điệp mạnh mẽ nhất tới Nga rằng Moskva không thể tiếp tục coi thường luật pháp quốc tế."

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga đã gọi hành động của các nước phương Tây trục xuất những nhà ngoại giao nước này là "hành vi khiêu khích" và tuyên bố sẽ có hành động đáp trả tương xứng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục