Apple có kế hoạch chuyển dây chuyền lắp ráp iPhone bán tại Mỹ về Ấn Độ

Apple có kế hoạch chuyển việc lắp ráp toàn bộ iPhone bán tại thị trường Mỹ sang Ấn Độ ngay trong năm tới, đây là một phần trong chiến lược của Apple nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Một đại lý của Apple ở New York, Mỹ. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Một đại lý của Apple ở New York, Mỹ. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Báo Financial Times của Anh ngày 25/4 đưa tin, tập đoàn công nghệ Apple của Mỹ có kế hoạch chuyển việc lắp ráp toàn bộ iPhone bán tại thị trường Mỹ sang Ấn Độ ngay trong năm tới. Đây là một phần trong chiến lược của Apple nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng, sau hơn 2 thập kỷ đầu tư mạnh tay vào Trung Quốc.

Báo trên dẫn các nguồn tin cho biết, trong những năm gần đây, “gã khổng lồ” công nghệ này đã từng bước xây dựng năng lực ở Ấn Độ, cùng các nhà sản xuất theo hợp đồng như Tata Electronics và Foxconn.

Bước đi này nằm trong chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng hiện có của Apple, với mục tiêu đến cuối năm 2026, toàn bộ hơn 60 triệu chiếc iPhone bán ra hằng năm tại Mỹ sẽ có nguồn gốc sản xuất từ Ấn Độ.

Mục tiêu này đồng nghĩa với việc Apple phải tăng gấp đôi sản lượng iPhone tại Ấn Độ, sau hơn hai thập kỷ đầu tư mạnh tay vào Trung Quốc để tạo ra một dây chuyền sản xuất hàng đầu thế giới.

Hiện tổng thuế suất mà Mỹ áp đặt lên hàng hóa Trung Quốc là 145%, bao gồm 20% đã áp đặt trước đó và 125% nằm trong gói thuế đối ứng. Các thiết bị điện thoại thông minh vẫn phải chịu một mức thuế riêng 20% áp dụng cho tất cả hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Trong khi đó, mức thuế đối ứng của Mỹ đối với Ấn Độ là 26%, song chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tạm dừng kế hoạch áp thuế đối ứng trong 90 ngày đối với tất cả các đối tác thương mại, trừ Trung Quốc.

Bên cạnh đó, Ấn Độ và Mỹ đang thúc đẩy một thỏa thuận thương mại song phương nhân dịp Phó Tổng thống Mỹ JD Vance thăm Ấn Độ tuần này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.