Argentina điều tra hoạt động buôn lậu chất nổ ở biên giới với Paraguay

Cơ quan chức năng Argentina cho biết đang mở một cuộc điều tra về nghi vấn buôn lậu chất nổ ở khu vực biên giới với nước láng giềng Paraguay.
Argentina điều tra hoạt động buôn lậu chất nổ ở biên giới với Paraguay ảnh 1Khu vực biên giới Argentina và Paraguay. (Ảnh: Traveler)

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, cơ quan chức năng Argentina cho biết đang mở một cuộc điều tra về nghi vấn buôn lậu chất nổ ở khu vực biên giới với nước láng giềng Paraguay.

Theo thông cáo của Bộ An ninh Argentina, quyết định trên được đưa ra sau khi đại sứ quán nước này tại Anh nhận được một bức thư nặc danh cảnh báo về việc hóa chất amoni nitrat, cùng loại với vật liệu gây ra vụ nổ ở thủ đô Beirut của Liban hồi mùa Hè vừa qua, sẽ được sử dụng để chống lại cộng đồng người Do Thái ở Argentina và có liên quan tới các nhóm khủng bố quốc tế.

[Cảnh sát Ba Lan bắt giữ nghi can khủng bố người Đức tàng trữ thuốc nổ]

Để ngăn chặn những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra, cơ quan an ninh Argentina đã tăng cường các hoạt động tuần tra, giám sát ở những nơi có cộng đồng người Do Thái sinh sống.

Argentina từng là nạn nhận của nhiều hoạt động khủng bố, trong đó đáng chú ý nhất là vụ đánh bom vào Trung tâm văn hóa của cộng đồng Do Thái hồi năm 1994 khiến 85 người thiệt mạng và hơn 300 người khác bị thương. Trước đó, hồi năm 1992, Đại sứ quán Israel tại Buenos Aires cũng bị đánh bom khiến 22 người chết và 242 người bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.