Argentina dừng toàn bộ giao thông, Bolivia đóng cửa biên giới

Bộ trưởng Giao thông Argentina Mario Meoni cho biết mục tiêu của biện pháp này là hạn chế việc di chuyển của người dân từ địa phương này sang địa phương khác trong kỳ nghỉ cuối tuần dài.
Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Santiago, Chile. (Ảnh: THX/ TTXVN)
Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Santiago, Chile. (Ảnh: THX/ TTXVN)

Tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm đối phó với sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây ra, chính phủ Argentina ngày 17/3 đã quyết định tạm dừng các chuyến bay nội địa, các tuyến xe khách và tàu hỏa đường dài trong nước trong thời gian 5 ngày.

Theo phóng viên TTXVN thường trú tại Buenos Aires, Bộ trưởng Giao thông Argentina Mario Meoni cho biết mục tiêu của biện pháp này là hạn chế việc di chuyển của người dân từ địa phương này sang địa phương khác trong kỳ nghỉ cuối tuần dài từ 21-24/3, cũng như tăng cường ý thức của người dân trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19.

Lãnh đạo nhiều địa phương trên cả nước cũng kêu gọi người dân hạn chế tới các điểm du lịch trong thời điểm hiện tại cho dù phải đối mặt với những thiệt hại về kinh tế.

Cùng với đó, chính phủ Argentina cũng quyết định tăng trợ cấp cho người nghèo, người về hưu, không có việc làm và phụ nữ có bầu với mức 3.000 peso (khoảng 45 USD), trong đó có khoảng 5 triệu người về hưu, 4,3 triệu trẻ em thuộc hộ nghèo và 550.000 người không có việc làm.

Theo số liệu thống kê, đến thời điểm này Argentina đã ghi nhận 65 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 2 ca tử vong.

Chính phủ cũng đang chuẩn bị để đưa hàng nghìn công dân Argentina từ châu Âu và Mỹ về nước bằng các chuyến bay của hãng hàng không nhà nước Aerolineas Argentinas.

[Các nước Mỹ Latinh ban bố lệnh phong tỏa trên diện rộng do COVID-19]

Cũng trong ngày 17/3, Bộ trưởng Y tế Chile Jaime Mañalich cho biết số lượng ca dương tính với SARS-CoV-2 tại nước này đã lên tới 201 người, tăng thêm 45 trường hợp so với trước đó 1 ngày.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, phát biểu họp báo, Bộ trưởng Mañalich cho biết tất cả các trường hợp nhiễm bệnh đều đang được cách ly và theo dõi y tế một cách chặt chẽ.

Hiện sức khỏe của nhóm bệnh nhân dương tính đều ổn định và chỉ có 3 người cần tới sự trợ giúp hô hấp song không nguy hiểm tới tính mạng.

Trong những ngày qua số ca dương tính với SARS-CoV-2 mới tại Chile đang tăng mạnh buộc chính phủ phải được ra một loạt các biện pháp mạnh nhằm ngăn chặn sự lây lan trong cộng đồng, trong đó có việc đóng cửa biên giới, dừng việc tổ chức các hoạt động văn hóa, các sự kiện thể thao có sự tham gia của đông người.

Giới chức y tế Chile dự báo nước này sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong những tuần tới, đặc biệt là trong thời gian đỉnh dịch có thể là vào tuần thứ 8 sau khi xuất hiện những ca lây nhiễm đầu tiên.

Ngày 17/3, Tổng thống lâm thời Bolivia Jeanine Áñez thông báo nước này sẽ đóng cửa biên giới của mình để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Bà Áñez cho hay quyết định trên bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 19/3, theo đó chỉ các công dân và người định cư mới được quyền nhập cảnh vào nước này song cũng sẽ phải .

Ngoài ra, kể từ ngày 20/3, Bolivia cũng sẽ đình chỉ mọi chuyến bay quốc tế tới nước Nam Mỹ.

Về các hoạt động đi lại trong nước, bà Áñez cũng cho biết các phương tiện giao thông đường bộ liên bang và liên tỉnh cũng sẽ bị hủy kể từ ngày 20/3.

Ngoài ra, chính quyền Bolivia cũng sẽ giảm giờ làm việc trên cả nước xuống còn 5 tiếng một ngày đối với cả các lĩnh vực công và tư.

Chính phủ Bolivia cũng áp dụng nhiều biện pháp phòng ngừa như đóng cửa trường học, đại học và học viện tới ngày 31/3, cấm mọi hình thức lễ hội và các hoạt động giải trí cùng các cuộc hội họp có sự tham gia của hơn 100 người.

Tới thời điểm hiện tại, Bolivia ghi nhận 12 ca dương tính với SARS-Cov-2.

Cùng ngày, hãng hàng không dân dụng GOL lớn thứ 2 của Brazil đã thông báo quyết định tạm dừng tất cả các chuyến bay quốc tế từ 23/3 đến 30/6 do tác động của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra.

Thông báo chính thức của GOL cho biết biện pháp trên được đưa ra trên cơ sở chính sách bảo đảm an toàn cho khách hàng và nhân viên trước sự lây lan của dịch COVID-19, cũng như sự sụt giảm về nhu cầu đi lại và những hạn chế về xuất nhập cảnh mà các nước đang áp dụng.

Hiện nay, hãng hàng không này đang có đường bay quốc tế tới Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Mỹ, Mexico, Paraguay, Peru, Cộng hòa Dominicana, Surinam và Uruguay.

Trong khi đó, hoạt động trong các đường bay nội địa cũng sẽ được xem xét cắt giảm khoảng 50-60% tùy vào từng thời điểm cụ thể. GOL vẫn sẽ tiếp tục thực hiện các kế hoạch kinh doanh trong trung và dài hạn, đồng thời sẽ đánh giá các kịch bản có thể xảy ra và điều chỉnh việc cung cấp các chuyến bay một cách linh hoạt cho tới khi nhu cầu của khách hàng quay trở lại mức bình thường.

Trước đó, các hãng hàng không Azul và LATAM cũng đã thông báo biện pháp cắt giảm các chuyến bay quốc tế và nội địa trong bối cảnh bệnh dịch bùng phát mạnh ở khu vực Mỹ Latinh.

Theo thống kê chính thức, Brazil đã ghi nhận hơn 200 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 ca tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục