Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ASEAN và sáu đối tác đối thoại gồmAustralia, New Zealand, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc và Trung Quốc sẽ khởi động mộtthỏa thuận thương mại tự do (FTA) khu vực.
Kế hoạch trên đã được Tổng thư ký ASEAN Surin Pitsuwan đưa ra trong phát biểutại Diễn đàn Doanh nghiệp Á-Âu lần thứ 13 (AEBF 13) ở Vientiane của Lào. ÔngPitsuwan nói rằng quan hệ Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) là một phầncấu trúc trong quan hệ đối tác kinh tế của ASEAN.
Đề cập tới năm FTA mà ASEAN đã có với sáu nước đối tác đối thoại (trong đócó một FTA chung với Australia và New Zealand), ông Surin Pitsuwan cho biếtASEAN và các bên liên quan muốn gộp chúng lại với nhau thành một thỏa thuậnchung, dự kiến sẽ được đưa ra vào cuối tháng này tại Phnom Penh của Campuchia.Một khi được thực hiện, FTA mới sẽ mở ra một khu vực năng động hơn cho tất cảcác nước thành viên ASEAN cũng như cho các đối tác đối thoại của ASEAN.
Tổng thư ký Surin Pitsuwan nhấn mạnh rằng tổng GDP của ASEAN hiện nay đạt2.400 tỷ USD, lớn hơn của GDP của ba nước Ấn Độ, Australia và New Zealand hợplại, và lớn hơn GDP của Hàn Quốc, song ASEAN vẫn cần sự hỗ trợ từ các đối tácđối thoại của mình; đặc biệt trong bối cảnh ASEAN đang nỗ lực trở thành một cộngđồng duy nhất vào năm 2015.
Ông Surin Pitsuwan cũng nhắc đến khả năng của một FTA ASEAN - Liên minh châuÂu (EU), song do EU có 27 thành viên, nên một thỏa thuận như vậy là khá phứctạp, đòi hỏi nhiều thời gian.
Mặc dù vậy, một thỏa thuận FTA ASEAN-EU cũng sẽ có lợi cho cả đôi bên, nhấtlà khi các nước EU có vai trò quan trọng trong thương mại và đầu tư ở Đông Nam Á- khu vực mà EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba, với kim ngạch trao đổimậu dịch ASEAN-EU tăng 6% trong năm 2011, đạt 240 tỷ USD./.
(TTXVN)