ASEAN tiến hành diễn tập ứng phó khẩn cấp để giảm thiểu thiên tai

Cuộc diễn tập ARDEX diễn ra từ ngày 1-4/8 với sự tham gia của hơn 1.000 người tại Yogyakarta - địa điểm được lựa chọn để tổ chức diễn tập trong năm nay vì là nơi rất dễ xảy ra động đất.
ASEAN tiến hành diễn tập ứng phó khẩn cấp để giảm thiểu thiên tai ảnh 1Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân sau trận động đất tại thành phố Cianjur thuộc tỉnh Tây Java (Indonesia), ngày 22/10/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 1/8, cuộc Diễn tập mô phỏng ứng phó khẩn cấp với thảm họa của Hiệp hội Các Quốc gia Đông Nam Á (ARDEX) bắt đầu được tiến hành tại tỉnh Yogyakarta của Indonesia, với chương trình nghị sự chính là diễn tập mô phỏng tình huống khẩn cấp để giảm thiểu thiên tai.

Theo kế hoạch, ARDEX diễn ra từ ngày 1-4/8 với sự tham gia của hơn 1.000 người, bao gồm các đại diện của Indonesia, các nước khác thuộc Hiệp hội Các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Ban Thư ký ASEAN.

Người đứng đầu Cơ quan Quản lý Thiên tai Quốc gia Indonesia (BNPB), Trung tướng Suharyanto nêu rõ: "Chúng tôi hy vọng các nước ASEAN có thể chia sẻ và chuyển giao cho nhau kiến thức về giảm thiểu rủi ro do thiên tai."

[ASEAN tổ chức diễn đàn ứng phó với các hiểm họa khí hậu]

Ông Suharyanto cho rằng ASEAN nên cân nhắc đổi mới công nghệ trong công tác ứng phó với các mối đe dọa do thiên tai, song việc triển khai hoạt động này cần phải phù hợp với sự hiểu biết và nền văn hóa của mỗi quốc gia thành viên.

Cũng theo ông Suharyanto, ASEAN lựa chọn Yogyakarta là địa điểm để tổ chức ARDEX trong năm nay vì khu vực này là nơi rất dễ xảy ra động đất.

Hồi năm 2006, tại Yogyakarta đã xảy ra trận động đất kinh hoàng làm hơn 5.700 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục