ASEAN-Hàn Quốc lập hội đồng tư vấn về thành phố thông minh

Hàn Quốc đặt mục tiêu giành được các dự án xây dựng thành phố thông minh tại ASEAN trong khi 10 nước ASEAN muốn Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm, bí quyết trong phát triển thành các thành phố thông minh.
ASEAN-Hàn Quốc lập hội đồng tư vấn về thành phố thông minh ảnh 1Các trưởng đoàn tham dự Lễ ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển ASEAN-Hàn Quốc. (Ảnh: Hữu Tuyên/TTXVN)

Ngày 25/11, Bộ Đất đai, cơ sở hạ tầng và giao thông Hàn Quốc cho biết nước này và 10 nước thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sẽ cùng hợp tác xây dựng các thành phố thông minh và tìm hiểu các cơ hội kinh doanh liên quan tới các thành phố này.

Hai bên đã nhất trí thành lập một hội đồng tư vấn về các dự án xây dựng thành phố thông minh tại một cuộc họp cấp bộ trưởng diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối thoại giữa ASEAN-Hàn Quốc tại thành phố cảng Busan, cách thủ đô Seoul 450km về phía Đông Nam.

Trong một thành phố thông minh, dữ liệu lớn, Internet vạn vật (LoT), trí tuệ nhân tạo và người máy sẽ được sử dụng để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và giải quyết những thách thức do đô thị hóa mang lại.

[Ký biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển Hàn Quốc-ASEAN]

Chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu giành được các dự án xây dựng thành phố thông minh trên thị trường ASEAN, trong khi 10 nước ASEAN mong muốn Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm và bí quyết trong phát triển thành các thành phố thông minh.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Đất đai, cơ sở hạ tầng và giao thông Hàn Quốc Kim Hyun-mee nêu rõ: "Các nước ASEAN đang nỗ lực xây dựng các thành phố thông minh để giúp giải quyết một loạt vấn đề về đô thị hóa như sự tập trung dân số... Đã đến lúc Hàn Quốc xây dựng một nền tảng hợp tác để chia sẻ những chính sách và công nghệ về thành phố thông minh của mình với các nước ASEAN."

Tỷ lệ đô thị hóa ở các nước ASEAN đã tăng từ 18% (40 triệu người) những năm 60 của thế kỷ trước lên 48% (310 triệu người) năm 2017, dẫn tới nhu cầu gia tăng về các hạ tầng cơ sở thông minh trong các thành phố.

Do vậy, tại Hội nghị Cấp cao ASEAN và các hội nghị liên quan tổ chức từ ngày 13-15/11/2018 tại Singapore, các nước đã nhất trí thành lập Mạng lưới Thành phố thông minh ASEAN, bao gồm 26 thành phố từ Bangkok đến Yangon./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục