

Cối xay gió ở Rottnest. (Ảnh: Đỗ Vân/Vietnam+)

Một góc đảo bên kia đô thị. (Ảnh: Đỗ Vân/Vietnam+)
Tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức tiếp nhận 6 cá thể sếu đầu đỏ từ Thái Lan, đánh dấu bước tiến quan trọng trong Đề án bảo tồn sếu đầu đỏ tại Vườn quốc gia Tràm Chim.
Từ đầu tháng 4 đến nay, Indonesia ghi nhận 9 vụ phun trào và 125 đợt phát thải từ núi lửa Marapi, theo đó cảnh báo người dân và khách du lịch không đi vào khu vực bán kính 3 km từ miệng núi lửa.
Với chỉ số AQI ở mức 105, chất lượng không khí của Hà Nội ở mức màu cam "không tốt với các nhóm nhạy cảm"; chi tiết tại Hà Nội, trạm đo huyện Thạch Thất ghi nhận chỉ số AQI cao nhất, màu đỏ ở mức 172.
Vào khoảng 21 giờ ngày 19/4, một đám cháy lớn bất ngờ bùng phát tại Vườn quốc gia Ba Vì (Hà Nội), kèm theo khói dày đặc khiến nhiều người dân hoảng hốt.
Các khu vực trong cả nước tiếp tục duy trì thời tiết ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ trên 38 độ C; chiều tối và đêm có mưa dông.
Trong dịp nghỉ lễ, thời tiết trên phạm vi toàn quốc nhìn chung thuận lợi, không xuất hiện các hiện tượng thiên tai bất thường, tạo thuận tiện cho các hoạt động du lịch, vui chơi, sự kiện ngoài trời.
Ủy ban Nhân dân huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa thông tin, cơn dông lốc kèm mưa lớn diễn ra diện rộng ở huyện vào tối 18/4 đã khiến gần 60 ngôi nhà hư hỏng và tốc mái.
Hồ chứa Krông Pách Thượng là công trình thủy lợi đa mục tiêu, không chỉ là một hồ chứa, mà còn là công cụ điều tiết nước phục vụ nông nghiệp, sinh hoạt và bảo vệ người dân trước thời tiết, thiên tai.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo từ ngày 21-22/4, nắng nóng có khả năng mở rộng ra toàn Bắc Bộ, với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C.
Với chỉ số AQI ở mức 128, chất lượng không khí của Hà Nội ở mức màu cam "không tốt với nhóm nhạy cảm"; chi tiết tại Hà Nội, trạm đo ở huyện Thạch Thất ghi nhận chỉ số AQI cao nhất, màu đỏ ở mức 182.
Để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình trong những ngày nắng nóng, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân hạn chế ra đường trong khung giờ từ 11-14 giờ hằng ngày.
Thời tiết trên phạm vi toàn quốc dịp nghỉ lễ cơ bản thuận lợi, không xuất hiện các hiện tượng thiên tai bất thường, tạo điều kiện thuận tiện cho các hoạt động du lịch, vui chơi, sự kiện ngoài trời.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo mưa dông kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng...
Cơ quan chuyên môn ước tính tiềm năng kỹ thuật điện gió toàn vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam lên tới 1.068 GW (tại độ cao 100m), trong đó khu vực biển phía Nam chiếm gần 900 GW.
Theo thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cao Bằng, từ đầu tháng Tư đến nay, tỉnh Cao Bằng đã xảy ra liên tiếp nhiều vụ cháy rừng, gây thiệt hại trên 50ha rừng trồng và rừng tự nhiên.
Hai cá thể gấu ngựa trên được cứu hộ tại Yên Bái và đưa về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn quốc gia Bạch Mã (tỉnh Thừa Thiên - Huế). Đây là “ngôi nhà gấu” mới và hiện đại theo chuẩn quốc tế.
Tuyết rơi dày đặc trong nhiều giờ ở dãy Alps đã phủ trắng các khu vực núi cao, gây ra thiệt hại nghiêm trọng và làm gia tăng nguy cơ tuyết lở.
Nguyên nhân gây ra ô nhiễm kim loại nặng có thể xuất phát từ cả các quá trình địa chất tự nhiên, các hoạt động như chất thải công nghiệp, hoạt động nông nghiệp không bền vững và khai thác mỏ.
Hạn ngạch nhập khẩu các chất HCFC gây suy giảm tầng ozone vào Việt Nam năm 2025 giảm mạnh còn 1.300 tấn, chỉ bằng một nửa so với năm 2024 (hạn ngạch nhập khẩu các chất chất HCFC là 2.600).
Sáng 18/4, Hà Nội ghi nhận chất lượng không khí khá kém, thời tiết âm u, có mưa nhỏ, ô nhiễm không khí cao khiến người dân cảm thấy mệt mỏi, trong khi đó không khí tại Thành phố Hồ Chí Minh khá tốt.
Theo dự báo, Thủ đô Hà Nội có nơi nắng nóng với nền nhiệt trên 35 độ C; chiều tối và đêm có mưa dông. Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân hạn chế ra đường trong khung giờ từ 11-14 giờ hằng ngày.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm 2025 đến nay, trên cả nước đã xảy ra 129 vụ cháy rừng, làm thiệt hại trên 150 ha rừng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2024.
Tính đến 31/12/2024, diện tích rừng là 14.874.302 ha, trong đó rừng tự nhiên là 10.133.952 ha, rừng trồng là 4.740.350 ha. Tỷ lệ che phủ toàn quốc là 42,03%.
Nhiều người có thói quen vứt vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật ngay tại bờ ruộng, sông, ngòi… làm ô nhiễm nghiêm trọng môi trường, nguồn nước và gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cộng đồng.
Kè Thường Thới Tiền trên đoạn kè đối diện Nhà máy Chế biến trái cây Nova Thabico bị sụp lún, sạt lở nghiêm trọng, làm hư hỏng toàn bộ phần chân kè và mái kè với chiều dài hơn 60m.
Thủ tướng đề nghị IFAD cùng với các đối tác khác, hỗ trợ Việt Nam thực hiện thành công dự án trồng 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp, thúc đẩy phát triển thị trường tín chỉ carbon.
“Cách mạng Xanh 4.0” không chỉ giúp tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, mà còn cắt giảm phát thải, tăng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, tạo tiền đề nâng cao sinh kế của người nông dân.
Trong những ngày tới, nguy cơ cháy rừng tại nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt là tại khu vực Nam Bộ và các tỉnh ở khu vực phía Bắc vẫn có khả năng tiếp tục xảy ra.
Tỉnh Bắc Kạn cho biết vừa phát hiện một phụ nữ tử vong trong vụ cháy rừng ngày 16/4 tại xã Bình Trung, theo đó, thi thể được phát hiện trong tình trạng không còn nhận diện được.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, diện tích rừng đủ tiêu chí tính tỷ lệ che phủ trên cả nước hiện có 13.927.309 ha; trong số này có 10.133.952 ha rừng tự nhiên; 3.793.357 ha rừng trồng.