Australia: Các nước nên xác định "con đường riêng" trung hòa khí thải

Thủ tướng Australia cho rằng, sẽ là quá lạc quan khi cho rằng sẽ đạt được "sự đồng thuận và điểm chung" trong quan điểm của các nhà lãnh đạo thế giới về hành động ứng phó với biến đổi khí hậu.
Australia: Các nước nên xác định "con đường riêng" trung hòa khí thải ảnh 1Thủ tướng Australia Scott Morrison. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Thủ tướng Australia Scott Morrison ngày 30/10 kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới cho phép các quốc gia xác định con đường riêng của mình để đạt mục tiêu trung hòa khí thải.

Trước thềm Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 26) tại Glasgow (Scotland, Vương quốc Anh), Thủ tướng Australia cho rằng các quốc gia có những thách thức riêng và điều này cho thấy sẽ là quá lạc quan khi cho rằng sẽ đạt được "sự đồng thuận và điểm chung" trong quan điểm của các nhà lãnh đạo thế giới về hành động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Với việc Anh, Mỹ và Pháp đang kêu gọi các quốc gia chấm dứt sản xuất và khai thác than vào cuối thập kỷ này, ông Morrison lưu ý “có một nhóm khá lớn các quốc gia” từ nhiều khu vực trên thế giới có chung mối lo ngại về điều này.

[Nhà máy sản xuất nhiên liệu trung hòa khí thải carbon đầu tiên trên thế giới]

Ông Morrison, người sẽ đưa ra tuyên bố quốc gia của Australia vào ngày đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo COP 26 ngày 1/11, cho biết có quan điểm khá mạnh mẽ nổi lên rằng công nghệ sẽ là cách giải quyết vấn đề này.

Tiến bộ công nghệ sẽ giúp cắt giảm chi phí trong tương lại và cần đảm bảo việc áp dụng công nghệ rộng rãi ở các quốc gia đang phát triển. Thủ tướng Morrison khẳng định công nghệ, chứ không phải là thuế hay pháp luật, sẽ giúp giải quyết được các thách thức khí hậu, và đó là con đường mà Australia đang đi.

Chủ trương đạt mục tiêu phát thải ròng bằng không thông qua công nghệ phát thải thấp của ông Morrison đã nhận được sự ủng hộ của các quốc gia đang phát triển như Indonesia, Việt Nam và Ấn Độ, những nước mong muốn đạt mục tiêu cuối cùng là phát thải ròng bằng 0 trong khi vẫn đảm bảo phát triển kinh tế và việc làm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục